21/08/2020 10:48 GMT+7

Bắt băng nhóm nghiện ma túy thực hiện 35 vụ trộm ở các tỉnh miền Tây

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Chỉ trong vòng 1 tháng, băng trộm đã thực hiện trót lọt 35 vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh Tiền Giang và Long An.

Bắt băng nhóm nghiện ma túy thực hiện 35 vụ trộm ở các tỉnh miền Tây - Ảnh 1.

Hai nghi phạm Bằng (trái) và Điền cùng tang vật lúc bị bắt - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 21-8, thượng tá Trương Văn Sáu - trưởng phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một băng nhóm gây ra 35 vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh Tiền Giang và Long An.

Theo thượng tá Sáu, trước đó tại Tiền Giang liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gây hoang mang dư luận. Sau đó phòng cảnh sát hình sự đã xác lập ban chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm này.

Khoảng 3h45 ngày 18-7, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an tỉnh Long An bí mật theo dõi và bắt quả tang nhóm thanh niên đang trộm cắp tại nhà của một hộ dân tại thành phố Tân An.

Khi phát hiện có lực lượng cảnh sát mật phục, các thanh niên trên đã nhanh chân lên xe tẩu thoát, các trinh sát đã ập vào bắt giữ được 2 người gồm: Nguyễn Thanh Tín (28 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho) và Lương Hoàng Đông (31 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo).

Tổ công tác tiếp tục truy đuổi các thanh niên còn lại đến bến phà Nhựt Tảo (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) thì bắt giữ thêm Đoàn Tấn Điền (23 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho), những người còn lại nhảy xuống sông tẩu thoát.

Cảnh sát đã thu giữ được 1 vali bên trong có chứa nhiều tài sản như: 10 chai rượu Tây các loại, 1 đầu đạn tự chế, 1 hộp vuông màu vàng bên trong có 3 nhẫn vàng 18K (1,5 chỉ), 1 dây chuyền vàng 18K (1 chỉ), 2 mặt dây chuyền hình phật vàng 18K, 3 viên hộ phách, 2 đồng hồ nam và nữ (trị giá 6 triệu đồng), 1 điện thoại iPhone 6s...

Tại cơ quan công an, Tín, Đông và Điền điều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cả 3 khai nhận đi trộm để lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh, các thanh niên trên đều dương tính với chất ma túy.

Cơ quan điều tra đã sàng lọc và xác định năm nghi phạm khác có tham gia các vụ trộm gồm: Âu Trần Huy Bằng (21 tuổi), Nguyễn Duy Thanh (30 tuổi), Nguyễn Thanh Châu (27 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi) cùng ngụ thành phố Mỹ Tho và Nguyễn Hoàng Vũ ( 27 tuổi) cùng ngụ thành phố Cần Thơ.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ được Bằng, riêng 4 nghi phạm còn lại đã bỏ trốn khỏi địa phương, cảnh sát đang tập trung truy bắt để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định chỉ trong vòng 1 tháng, nhóm nghi phạm này đã thực hiện trót lọt 35 vụ trộm cắp tài sản tại Tiền Giang và Long An (trong đó Tiền Giang 20 vụ, Long An 15 vụ).

Ngoài ra, cũng có nhiều người bị hại đến cơ quan công an trình báo việc bị mất trộm nhiều tài sản. Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án.

Triệt phá hai băng trộm cướp lớn các tỉnh miền Tây Triệt phá hai băng trộm cướp lớn các tỉnh miền Tây

TTO - Sau gần 1 năm thành lập chuyên án bí số 668T và 815TRX, Công an tỉnh Tiền Giang đã triệt phá thành công hai băng nhóm gây ra 46 vụ trộm, cướp ở các tỉnh miền Tây bắt tạm giam 22 đối tượng.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên