21/03/2023 22:09 GMT+7

Bất an với đàn cá sấu nuôi trong chuồng xuống cấp trong công viên

Nhiều người dân và du khách khi ghé thăm công viên trung tâm TP Vinh, Nghệ An bất an khi thấy cảnh đàn cá sấu được nuôi nhốt trong chuồng đã xuống cấp.

Bất an với đàn cá sấu nuôi trong chuồng xuống cấp trong công viên - Ảnh 1.

Cá sấu được nuôi trong công viên trung tâm TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 21-3, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết chi cục đang giao cho các phòng ban chuyên môn kiểm tra, rà soát thông tin dư luận phản ánh về việc người dân lo lắng trước tình trạng nuôi nhốt đàn cá sấu trong chuồng trại có dấu hiệu xuống cấp ở công viên trung tâm TP Vinh.

Công viên trung tâm TP Vinh là công viên lớn nhất ở Nghệ An từng nuôi hàng chục loài động vật để phục vụ du khách tham quan nhưng đến nay chỉ còn lại duy nhất một đàn cá sấu hơn 10 con.

Khu vực nuôi cá sấu rộng gần 100m2 đã cũ kỹ, được bao bọc bởi một hàng rào lưới thép B40 cao hơn 1,5m và hoen gỉ.

Một số điểm trên hàng rào lưới thép bung ra được đan lại tạm bợ. Phía dưới mặt đất, một lớp tường vây cao chừng 30cm ngăn nối mặt đất với hàng rào thép bị vỡ, hỏng ở một số điểm khiến người dân bất an.

Thường xuyên vào công viên tản bộ vào mỗi chiều, ông Trần Văn Dũng - 54 tuổi, ngụ phường Lê Mao, TP Vinh - bày tỏ lo lắng: "Chúng tôi thấy bên trong chuồng có nhiều cá sấu con nhỏ, khu vực này lại gần với đường đi lại, nếu trẻ con đến sát chơi sẽ rất nguy hiểm".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Thắng - giám đốc Công ty cổ phần Trung Long, đơn vị quản lý công viên - cho rằng khu chuồng nuôi vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Hằng ngày công ty vẫn cử nhân viên đến kiểm tra, dọn vệ sinh, chăm sóc cho đàn cá sấu.

Theo ông Thắng, hơn hai năm qua đơn vị đã xin cơ quan chức năng thả đàn cá sấu về tự nhiên song chưa thực hiện được. Do vậy, hiện nay mỗi tháng công ty này phải bỏ ra hơn 10 triệu đồng để mua thức ăn cho đàn cá sấu. 

Trước phản ánh của người dân, trong thời gian tới, công ty sẽ tu sửa khu vực nuôi đàn cá sấu, phục vụ du khách tham quan.

Bất an với đàn cá sấu nuôi trong chuồng xuống cấp trong công viên - Ảnh 2.

Một mảng tường chuồng nuôi cá sấu bị hư hỏng khiến người dân bất an khi vào công viên - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Lê Đại Thắng - phó trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng - bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An - cho biết năm 2019 Công ty cổ phần Trung Long đề xuất trả toàn bộ đàn cá sấu và các loài động vật đang nuôi tại đây cho nhà nước.

Sau đó, Vườn quốc gia Pù Mát từ chối tiếp nhận đàn cá sấu mà chỉ tiếp nhận một số loài động vật khác.

"Chúng tôi đã liên hệ với tất cả các vườn quốc gia thuộc quản lý của nhà nước trên địa bàn toàn quốc song vẫn không có đơn vị nào đồng ý tiếp nhận đàn cá sấu. 

Một vườn thú do doanh nghiệp quản lý trong tỉnh đồng ý tiếp nhận đàn cá sấu này về nuôi nhưng phía Công ty cổ phần Trung Long lại không đồng ý bàn giao cho tư nhân quản lý", ông Thắng nói.

Những người làm nghề buộc mõm cá sấu khổng lồNhững người làm nghề buộc mõm cá sấu khổng lồ

TTO - Ian Hunt là nhân viên bảo vệ động vật hoang dã ở Bắc Úc. Chiều 9-1-2022, nhận được tin báo của người dân có cá sấu lớn mắc bẫy gần khu vực cảng Darwin, anh cùng các đồng nghiệp đến bắt đưa đi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên