23/04/2018 12:54 GMT+7

Báo Tuổi Trẻ trao bò giống cho người dân khó khăn Quảng Nam

VIỆT HÙNG - LÊ TRUNG
VIỆT HÙNG - LÊ TRUNG

TTO- Những con bò giống là sự sẻ chia của bạn đọc báo Tuổi Trẻ với người dân Quảng Nam khó khăn, nơi chịu nhiều đau thương, mất mát bởi những đợt bão lũ.

Báo Tuổi Trẻ trao bò giống cho người dân khó khăn Quảng Nam - Ảnh 1.

Trao bò giống cho người dân huyện Nam Giang - Ảnh: VIỆT HÙNG

Ngày 23-4, báo Tuổi Trẻ cùng Hội Nông dân Quảng Nam, tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức chương trình "Nhịp cầu nhân ái" hỗ trợ đồng bào khó khăn, ảnh hưởng bão lũ tại các huyện của tỉnh Quảng Nam.

Tại hai huyện Nam Giang và Phước Sơn (Quảng Nam), chương trình đã trao tặng 60 con bò giống cho 60 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Mỗi con bò giống trị giá 12,5 triệu đồng. Tổng trị giá chương trình trao bò đợt này là 750 triệu đồng do bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp.

Ông Nguyễn Út, phó chủ tịch Hội Nông dân Quảng Nam nói ảnh hưởng của mưa bão trên địa bàn tỉnh cuối năm 2017 hết sức khốc liệt, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản. 

Chương trình của Tuổi Trẻ hỗ trợ nông dân khó khăn là sự sẻ chia, giúp đỡ kịp thời về vật chất cũng như tinh thần, góp phần xoa dịu những mất mát của nông dân Quảng Nam.

"Việc tặng 60 con bò giống là việc làm mang tính nhân văn nhằm động viên tinh thần và vật chất, giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập tiến tới thoát nghèo bền vững" - ông Út nói.

Báo Tuổi Trẻ trao bò giống cho người dân khó khăn Quảng Nam - Ảnh 2.

Người dân nhận bò giống từ chương trình - Ảnh: VIỆT HÙNG

Cũng trong đợt hỗ trợ này, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức trao tặng 500 phần quà trị giá 700 ngàn đồng/phần cho 500 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các huyện miền núi Tây Giang, Đông Giang, Phú Ninh, Tiên Phước, Núi Thành  (Quảng Nam).

Ông Nguyễn Mai (82 tuổi, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh) cho biết gia đình ông thuộc hộ nghèo, hai vợ chồng già còn làm lụng để nuôi đứa con bệnh tật. Mùa mưa lũ vừa qua, gia đình ông trồng 3 sào ớt, bầu bí, đậu cove nhưng bị nước lũ gây ngập úng, hư hại hết một nửa, bao nhiêu công sức, tiền của sau nhiều tháng coi như đổ sông. 

"Hôm nay nhận được suất quà của bạn đọc báo, tôi thấy phấn khởi lắm. Gia đình sẽ dành tiền mua cây giống, phân bón trồng vụ sắp tới"- ông Mai nói.  

Anh Hoàng Văn Thanh - phó bí thư tỉnh đoàn Quảng Nam - cho biết những suất quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ làm ấm lòng, động viên bà con khắc phục thiệt hại, nỗ lực sản xuất, phát triển kinh tế. 

Tổng kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Quảng Nam là 1,1 tỉ đồng do bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ.

Đây là địa phương thứ 5 tổ chức chương trình "Nhịp cầu nhân ái" hỗ trợ bà con vùng bị ảnh hưởng bão lũ, hạn mặn từ nguồn kinh phí 7,5 tỉ đồng do bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ được thực hiện trên 10 tỉnh khu vực miền Trung và các tỉnh phía Bắc.

VIỆT HÙNG - LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên