23/12/2022 12:45 GMT+7

Báo Tuổi Trẻ đoạt giải nhì loại hình báo in báo chí toàn quốc 'Vì sức khỏe nhân dân'

THU HIẾN
THU HIẾN

Tại buổi trao giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" năm 2022, báo Tuổi Trẻ đã đoạt giải nhì thể loại báo in với loạt hai bài "Trăm dâu đổ đầu trạm y tế" của ba tác giả: Hoàng Lộc, Thu Hiến, Cẩm Nương.

Báo Tuổi Trẻ đoạt giải nhì loại hình báo in báo chí toàn quốc Vì sức khỏe nhân dân - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ trao giải - Ảnh: TRẦN MINH

Sáng 23-12, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" lần thứ nhất năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trong gần 3 năm qua trải qua đợt dịch COVID-19, báo chí đã đóng vai trò tiên phong cung cấp kịp thời các thông tin về phòng chống dịch COVID-19 trên cả nước.

Lực lượng báo chí đã phát huy tinh thần, chủ động, nhanh nhạy… phản ánh những tấm gương lực lượng tuyến đầu chống dịch, góp phần chiến thắng được đại dịch COVID-19.

Báo chí không chỉ phản ánh kịp thời kết quả, thành tựu, những tiến bộ khoa học kỹ thuật chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn phát hiện, biểu dương các gương tiên tiến, người tốt việc tốt trong và ngoài ngành y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin thêm việc tổ chức giải báo chí toàn quốc Vì sức khỏe nhân dân là dịp để lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc, chất lượng cao, giàu ý tưởng… phản ánh trung thực phong phú trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Báo Tuổi Trẻ đoạt giải nhì loại hình báo in báo chí toàn quốc Vì sức khỏe nhân dân - Ảnh 2.

Các tác giả nhận giải tại buổi lễ trao giải - Ảnh: TRẦN MINH

Ông Nguyễn Đức Lợi - phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - cho biết cuộc thi đã thu hút được 700 tác phẩm dự thi.

Các tác phẩm đoạt giải là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao cho các cơ quan báo chí góp phần gắn kết sự đồng hành của các phóng viên, nhà báo trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tổng kết giải báo chí, ban tổ chức đã công nhận kết quả và trao giải thưởng cho 57 tác phẩm đoạt giải, trong đó loại hình báo in bao gồm một giải nhất thuộc về tác phẩm "Vững tin vào blouse trắng" của báo Sài Gòn Giải Phóng.

Hai giải nhì thuộc về báo Tuổi Trẻ với loạt hai bài "Trăm dâu đổ đầu trạm y tế" của tác giả Hoàng Lộc, Thu Hiến, Cẩm Nương.

Đồng giải nhì là loạt bốn bài về "Sự thật kinh hoàng trong thế giới thẩm mỹ chui" của báo Thanh Niên.

Ngoài ra, các giải thưởng được trao cho nhiều tác giả thuộc loại hình: báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, một giải đặc biệt cho tác giả là thầy thuốc…

'Đường đi của cát Việt' của Tuổi Trẻ nhận Giải A Báo chí quốc gia

TTO - Báo Tuổi Trẻ đã đoạt một giải A, hai giải C tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia vừa diễn ra tối 21-6 với sự tham dự của Tổng bí thư và Chủ tịch nước.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên