21/06/2018 22:23 GMT+7

'Đường đi của cát Việt' của Tuổi Trẻ nhận Giải A Báo chí Quốc gia

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Báo Tuổi Trẻ đã đoạt một giải A, hai giải C tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia vừa diễn ra tối 21-6 với sự tham dự của Tổng bí thư và Chủ tịch nước.

Đường đi của cát Việt của Tuổi Trẻ nhận Giải A Báo chí Quốc gia - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng trao giải A báo chí quốc gia với loạt bài Đường đi của cát Việt cho tác giả Lê Nam (báo Tuổi Trẻ) - Ảnh: NAM TRẦN

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017 diễn ra vào 20h tối 21-6 tại Cung văn hóa Hữu nghị. Tới dự lễ trao giải có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cùng các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc.

Hội đồng Giải Báo chí quốc gia năm nay nhận về lượng tác phẩm lớn nhất từ trước đến nay với 1846 tác phẩm. 

Thông qua xét tuyển, Hội đồng đã chọn ra 145 tác phẩm đủ điều kiện xét giải và chọn ra: 8 giải A, 25 giải B, 43 giải C, 29 giải Khuyến khích.

Tám tác phẩm báo chí đoạt giải A của năm nay là: Bài học sâu sắc về công tác cán bộ qua vụ Trịnh Xuân Thanh (Nhân dân), Phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (Quân đội nhân dân); Đường đi của cát Việt ra nước ngoài (Tuổi Trẻ); Tinh giản bộ máy chính trị đổi mới trước hết từ cấp trên (VOV); Tích tụ, tập trung ruộng đất – đòi hỏi từ cuộc sống (VOV); Dáng đứng Việt Nam (Đài Truyền hình Việt Nam); Nơi ấy có thầy (Đài Truyền hình Việt Nam); Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, định hình khuôn khổ hợp tác đa phương, đa dạng (Vietnamplus).

Phóng sự Đường đi của cát Việt ra nước ngoài của hai nhà báo Vân Trường và Lê Nam, Báo Tuổi Trẻ, điều tra về việc khai thác cát miền Trung, xuất khẩu với giá rẻ sang Singapore, đã được trao giải A. 

Trước đó, phóng sự này đã được trao Giải B tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2017.

Đường đi của cát Việt của Tuổi Trẻ nhận Giải A Báo chí Quốc gia - Ảnh 2.

Báo Tuổi Trẻ đạt hai giải C - Ảnh: NAM TRẦN

Hai tác phẩm của Báo Tuổi Trẻ đoạt giải C là: Chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp (nhóm tám tác giả); Bức không ảnh sân bay Biên Hòa 10 năm lên tiếng (tác giả Minh Luận, Sơn Định).

Đêm trao giải đã vinh danh cố nhà báo Nguyễn Đình Quân, phóng viên thường trú của báo Tiền Phong tại Khánh Hòa. 

Ngày 6-9-2017, trên đường đi tác nghiệp, nhà báo Nguyễn Đình Quân đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Tối nay (21-6), con trai của nhà báo Nguyễn Đình Quân đã thay mặt cha anh lên nhận giải C.

Từ năm sau, ban tổ chức giải sẽ lập một Ban phản biện kín để thêm kênh thông tin tham khảo cho Hội đồng Giải Báo chí quốc gia, tăng thêm tính khách quan cho giải thưởng. 

Ngoài ra, Hội đồng sẽ chọn một Giải Đặc biệt từ các tác phẩm đoạt giải A.

Giải Báo chí Quốc gia năm 2017 được đánh giá tuy chưa có được tác phẩm thực sự tạo tiếng vang lớn, nhưng cũng có nhiều tác phẩm đã gây được sự quan tâm của dư luận xã hội.


Đường đi của cát Việt của Tuổi Trẻ nhận Giải A Báo chí Quốc gia - Ảnh 4.

Tác giả Vân Trường (trái) và Lê Nam nhận giải A báo chí quốc gia với loạt bài Đường đi của cát Việt ra nước ngoài ảnh: NAM TRẦN

Báo chí vạch mặt tin giả: Chính xác quan trọng hơn độc quyền Báo chí vạch mặt tin giả: Chính xác quan trọng hơn độc quyền

TTO - Đầu tháng 2-2018, Viện nghiên cứu Reuters thuộc ĐH Oxford (Anh) công bố nghiên cứu về tác động của tin giả, kết luận là các báo truyền thống lớn vẫn thu hút bạn đọc hơn các trang chuyên đăng tin giả.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên