12/06/2018 17:09 GMT+7

Giá trị giải thưởng Giải Báo chí quốc gia 2017 tăng đột biến

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017 không chỉ có số lượng tác phẩm gửi về nhiều nhất từ trước đến nay mà giá trị giải thưởng sẽ tăng đột biến.

Hôm nay (12-6), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã tổ chức họp báo về Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017. Theo ban tổ chức, giải năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 1.846 tác phẩm gửi về tham dự.

Thông qua xét tuyển, Hội đồng đã chọn ra 145 tác phẩm đủ điều kiện xét giải và chọn ra 8 giải A, 25 giải B, 43 giải C, 29 giải Khuyến khích.

Giá trị giải thưởng Giải Báo chí quốc gia 2017 tăng đột biến - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi (trái) và thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo - Ảnh: NGỌC DIỆP

Theo phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, ông Hồ Quang Lợi, xu hướng tòa soạn hội tụ, cơ quan báo chí đa phương tiện thể hiện rất rõ trong các tác phẩm báo chí gửi về dự thi. Năm nay một số tác phẩm báo điện tử dạng longform, megastory sẽ được trao giải.

Ông Hồ Quang Lợi cho biết đáng tiếc do quy chế giải thưởng quy định các tác phẩm truyền hình phải do các đài truyền hình (được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép) sản xuất, nên một số báo có tác phẩm truyền hình chất lượng tốt gửi về như Tuổi Trẻ, Thanh Niên sẽ không được chọn chấm giải năm nay.

Tuy nhiên, ông Hồ Quang Lợi cho biết Hội đồng sẽ tính đến việc thay đổi quy chế để các sản phẩm truyền hình của các tờ báo cũng được tham gia hợp lệ kể từ năm sau.

Năm nay, Hội đồng quyết định sẽ tăng giá trị giải thưởng. Giải A năm ngoái trị giá 60 triệu đồng, có thể sẽ tăng lên mức 100 triệu đồng vào năm nay. Các giải B, C, Khuyến khích theo đó cũng tăng theo.

Lễ trao giải Giải Báo chí quốc gia 2017 sẽ được tổ chức tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô vào 20h ngày 21-6-2018.

Ngày 16-4 Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã họp và đưa ra quyết định sẽ thay đổi điều lệ và sẽ tiến hành thực hiện từ năm sau.

Cụ thể, giải sẽ thay đổi về cơ cấu giải thưởng, đơn cử phát thanh trước kia có hai giải, năm sau sẽ tăng thành ba giải. Sẽ thành lập Ban Phản biện kín để thêm kênh thông tin tham khảo cho Hội đồng, tăng thêm tính khách quan cho giải thưởng.

Từ năm sau, Hội đồng sẽ trao Giải đặc biệt, bằng cách sau khi chấm chung khảo, các thành viên trong Hội đồng sẽ bỏ phiếu kín để chọn ra Giải đặc biệt. Giải đặc biệt sẽ được giữ bí mật, chỉ đến hôm trao giải mới công bố trên sân khấu.

300 triệu đồng cho Giải đặc biệt giải báo chí 300 triệu đồng cho Giải đặc biệt giải báo chí 'Búa liềm vàng' 2018

TTO - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ ba năm 2018 vừa được Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam chính thức giới thiệu, công bố chiều 29-3.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên