20/06/2023 19:37 GMT+7

Báo Tuổi Trẻ đạt 13 giải báo chí TP.HCM lần thứ 41

Giải báo chí TP.HCM lần thứ 41 năm nay báo Tuổi Trẻ đạt 13 giải, gồm: 2 giải nhất, 1 giải nhì, 6 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Báo Tuổi Trẻ đạt 13 giải báo chí TP.HCM lần thứ 41 - Ảnh 1.

Các hình ảnh trong tác phẩm "Năm 2022: Những hình ảnh ấn tượng" đạt giải nhất báo chí TP.HCM - Ảnh: T.T.

Cụ thể, tác phẩm “Năm 2022: Những hình ảnh ấn tượng” của nhóm tác giả Lê Tự Trung, Trần Tiến Dũng, Trần Ngọc Nam, Trần Quang Định, Phan Thị Duyên, Nguyễn Thành Khánh, Lê Ngọc Hiển, Lê Phạm Nhật Linh cùng tác phẩm “Phanh phui rau VietGAP dởm” của nhóm tác giả Đặng Thị Thảo Thương, Nguyễn Thị Tuyết Mai (Bông Mai), Nguyễn Văn Trí, Võ Đức Thiện, Võ Minh Luận, Đàm Văn Đảng đạt giải nhất.

Tác phẩm “Vành đai 3 TP.HCM trước khi Quốc hội bấm nút thông qua” của nhóm tác giả Nguyễn Viễn Sự, Trần Đức Phú, Đặng Tiến Long, Lê Tự Trung đạt giải nhì.

Giải ba với 6 tác phẩm gồm “Nhức nhối nạn vẽ bậy (2 kỳ)” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Lộc, Lê Thanh Hiếu, Đinh Châu Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hiến, Lưu Thị Duyên; “Chủ quyền trên biển” của tác giả Lê Đình Thìn; “Việc nhẹ lương cao bên Campuchia” của nhóm tác giả Trần Lê Đan Thuần, Nguyễn Tiến Trình;

“Ép người dân mua bảo hiểm” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Tuyết Mai (Bông Mai), Đàm Văn Đảng, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Đình Đăng, Lê Thị Thanh Nhàn; “Chuyên đề: Giới trẻ sáng tạo với chất Việt” của tác giả Trần Khánh Hùng cùng Công trình tập thể 20 mùa Tiếp sức đến trường vượt khó cùng tân sinh viên nghèo.

Với giải khuyến khích, báo Tuổi Trẻ đạt 4 giải, gồm tác phẩm “Nhức nhối luận án tiến sĩ” của tác giả Trần Ngọc Quý và 3 tác phẩm thuộc ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ: “Người làm việc tốt là người đáng yêu” của tác giả Nguyễn Bá Hưng, Nguyễn Trần Phương Vy, Huỳnh Thị Thanh Tâm, Lê Thị Tường Vi; “Lời Bác thiết tha dìu dắt chúng ta” của nhóm tác giả Lê Thị Tường Vi, Nguyễn Trần Phương Vy, Nguyễn Bá Hưng và chuyên trang “Em yêu thành phố của em” công trình tập thể.

Hội Nhà báo TP.HCM đánh giá Giải báo chí TP lần thứ 41 đã nhận được 279 tác phẩm dự vòng sơ khảo, 184 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết. Kết quả chung cuộc có 5 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 25 giải khuyến khích.

Theo hội đồng giám khảo, các tác phẩm báo chí dự giải năm nay đã bám sát chủ đề, phản ánh chân thực tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Đồng thời phản ánh rõ nét sự đoàn kết chung tay khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế TP.HCM, hướng tới TP.HCM năng động, sáng tạo, văn minh, nghĩa tình.

Đặc biệt năm nay có nhiều tác phẩm nổi trội, sáng tạo, đem lại hiệu ứng tốt lan tỏa sâu rộng trong xã hội như “Năm 2022: Những hình ảnh ấn tượng” và “Phanh phui rau VietGAP dởm” của báo Tuổi Trẻ.

Báo Tuổi Trẻ giành giải A Giải Báo chí quốc gia năm 2022Báo Tuổi Trẻ giành giải A Giải báo chí quốc gia năm 2022

Các phóng viên báo Tuổi Trẻ đoạt một giải A, một giải B và một giải C ở hạng mục báo in, báo điện tử, phóng sự ảnh của Giải báo chí quốc gia năm 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên