21/01/2018 19:00 GMT+7

Báo Trung Quốc 'ghẹo' Mỹ vụ chính phủ đóng cửa

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Gọi việc chính phủ Mỹ đóng cửa ngày 20-1 là "lỗ hổng cố hữu" của hệ thống chính trị Mỹ, Tân Hoa xã của Trung Quốc còn đi xa hơn, cho rằng đó là "cái tát vào mặt giới cầm quyền Washington".

Báo Trung Quốc ghẹo Mỹ vụ chính phủ đóng cửa - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Dự luật ngân sách hoạt động dành cho các cơ quan liên bang Mỹ đã không được thông qua tại Thượng viện Mỹ ngày 19-1. Hai tiếng sau phiên bỏ phiếu, đúng 0h01 ngày 20-1 (giờ Mỹ), một phần chính phủ Mỹ đã chính thức đóng cửa, chờ ngân sách mới.

"Điều mỉa mai là chuyện này lại xảy ra đúng vào ngày kỷ niệm 1 năm cầm quyền của tổng thống Donald Trump, một cái tát vào mặt giới cầm quyền Washington", tác giả Liu Chang viết trong bài bình luận trên Tân Hoa xã ngày 21-1.

Nhắc lại chuyện chính quyền Trump đã quay lưng với một loạt các chính sách dưới thời Barack Obama, bài bình luận cho rằng "nếu có điều gì sống sót sau giai đoạn chuyển giao quyền lực, đó chắc chắn là tinh thần bất hợp tác giữa các đảng phái ở Mỹ".

Trong khi bài bình luận trên Tân Hoa xã không phải là tuyên bố chính thức của chính quyền Bắc Kinh, nó thường phản ánh đúng những gì quốc gia này nghĩ về Mỹ.

"Hệ thống dân chủ phương Tây thường được các nước phát triển ca ngợi là hệ thống chính trị gần như hoàn hảo và tuyệt vời nhất để điều hành một quốc gia. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra tại Mỹ, cả thế giới đã thấy được độ khả thi và tính chính danh của một hệ thống chính trị hỗn độn", bài bình luận viết tiếp.

Nói như một nhà quan sát quốc tế, dù luôn kêu gọi hợp tác, bất kỳ sự thất bại nào của Mỹ sẽ bị Trung Quốc đem ra là cái cớ để nâng quan điểm và chứng tỏ sự ưu việt.

Sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi năm ngoái, Bắc Kinh đang trong những ngày tháng đầu triển khai tinh thần của các nghị quyết trong đại hội. Một trong những điểm nhấn là "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới", với tầm nhìn phát triển 30 năm.

Hôm 19-1, kết thúc hội nghị toàn thể trung ương 2 Đảng Cộng sản Trung Quốc, các đại biểu đã nhất trí đưa Tư tưởng Tập Cận Bình vào hiến pháp. Nếu được quốc hội thông qua, ông Tập sẽ ngang hàng với các bậc tiền bối như Đặng Tiểu Bình, theo hãng thông tấn AFP.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên