31/10/2019 16:54 GMT+7

Bão thoáng qua, vẫn đánh bầm dập tàu cá ở Phú Yên

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Cả ngày 31-10, hàng trăm người dân ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) được huy động để kéo các tàu cá bị bão đánh mắc kẹt hoặc bị nhấn chìm.

Bão thoáng qua, vẫn đánh bầm dập tàu cá ở Phú Yên - Ảnh 1.

Con tàu của gia đình ông Trần Trang bị bão thổi vào mắc kẹt bên bờ - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Từ đêm qua đến cả ngày hôm nay (31-10), anh Nguyễn Văn Mẹo vẫn chưa thể ngủ vì chiếc tàu cá là cả gia sản của anh vẫn đang nằm ngoài bờ biển.

Dù đã chằng néo rất kỹ nhưng con tàu dài gần 15m chỉ trụ được chừng 1 tiếng đồng hồ để sau đó bị gió kéo lê, bỏ mặc chiếc neo lớn cố cào sát dưới đáy biển, rồi lao mạnh vào bờ đá ven biển, vỡ nhiều điểm phía mạn bên phải.

"Nhà tôi mới sửa con tàu hết gần trăm triệu, mới chạy được mấy chuyến thì bị như thế này. Giờ khó nhất là tìm công thợ sửa lại tàu", anh Mẹo nói.

Người dân thị xã Sông Cầu khắc phục thiệt hại sau bão số 5 - VIDEO: ĐÌNH CƯƠNG

Giống như anh Mẹo, chiếc tàu của anh Trần Văn Phong cũng bị bão nhấn chìm hoàn toàn trong nước, phải huy động hàng chục người đến kéo lên.

"Ngâm mình từ sáng, chân tay tê lạnh nhưng cũng phải cố để vướt nó lên. Không làm sớm thì máy móc rồi các thứ trên tàu còn hư hỏng nặng thêm. Giá nào cũng phải kéo tàu lên", anh Phong nói.

Theo báo cáo nhanh từ UBND thị xã Sông Cầu, tổng cộng đã có 33 chiếc tàu cá bị chìm sau bão số 5. Ông Lương Công Tuấn, phó chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, cho biết đã đề nghị lực lượng biên phòng cử các chiến sĩ xuống hỗ trợ ngư dân trục vớt tàu, bè bị chìm do bão.

Ngoài thiệt hại tàu thuyền, thị xã Sông Cầu có 147 căn nhà bị, tốc mái và đổ sập, nặng nhất là hai xã Xuân Cảnh và Xuân Thịnh. Cơn bão còn gây hư hại nhiều công trình công cộng như nhà văn hóa, trường mầm non, trạm y tế,…

Bão thoáng qua, vẫn đánh bầm dập tàu cá ở Phú Yên - Ảnh 3.

Con tàu của gia đình anh Trần Văn Phong bị bão số 5 đánh chìm - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Bão thoáng qua, vẫn đánh bầm dập tàu cá ở Phú Yên - Ảnh 4.

Một nhóm khác đang trục vớt tàu của gia đình anh Nguyễn Văn Mẹo - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Bão thoáng qua, vẫn đánh bầm dập tàu cá ở Phú Yên - Ảnh 5.

Trời mưa khiến việc trục vớt vô cùng khó khăn - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Bão thoáng qua, vẫn đánh bầm dập tàu cá ở Phú Yên - Ảnh 6.

Lực lượng bộ đội cũng được cử xuống đến trục vớt tàu cùng người dân - Ảnh: PHẠM NGỌC

Bão số 5 mới vừa đi qua, Biển Đông có nguy cơ đón bão mới Bão số 5 mới vừa đi qua, Biển Đông có nguy cơ đón bão mới

TTO - Theo một số mô hình dự báo, một vùng thấp nằm trên dải hội tụ nhiệt đới ngoài khơi Philippines sẽ di chuyển vào Biển Đông và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới rồi thành bão, cơn bão này tiếp tục gây mưa lớn cho nước ta.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên