
Thái Lan đang phải chạy đua để kịp chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 33 - Ảnh: SAT
Thông tin gây sốc này được đăng tải bởi báo Khaosod của Thái Lan, khi họ có được một tài liệu cho thấy Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) - ông Kongsak Yodmanee ký văn bản thành lập Ủy ban phụ trách lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33 vào ngày 2-12.
"Văn bản này được ký vào ngày 2-12, chỉ 7 ngày trước lễ khai mạc SEA Games", Khaosod đưa tin. Dù không bình luận gì thêm, nhưng bản tin này khiến giới hâm mộ thể thao Thái Lan phải ngao ngán cho công tác chuẩn bị của nước nhà.
Cũng trong ngày 4-12, ông Yodmanee đã phải trả lời trước truyền thông về hàng loạt sai sót mà ban tổ chức mắc phải trong những ngày qua.
Những sai sót đáng kể bao gồm việc để sai quốc kỳ nhiều nước trong lịch thi đấu đăng trên trang web chính thức, không phát quốc ca trận Việt Nam - Lào, hư hỏng giàn đèn sân Rajamangala, chậm trễ cấp thẻ tác nghiệp cho truyền thông...
Không chỉ người hâm mộ các nước, chính giới truyền thông Thái Lan tỏ ra giận dữ với loạt sai sót bị xem là "làm mất mặt nước nhà" của Ban tổ chức SEA Games.
Và trước những lời chất vấn của cánh phóng viên, ông Yodmanee thanh minh: "Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc quản lý ngân sách. Ngân sách SEA Games của Thái Lan thấp hơn kỳ SEA Games trước tại Campuchia.
Hơn nữa, việc di dời địa điểm tổ chức từ Songkhla, nơi chịu ảnh hưởng của thảm họa, đến Bangkok và Chonburi, đòi hỏi thêm ngân sách hơn 160 triệu baht. Trong tình hình này, chúng tôi không thể xin ngân sách trung ương".
Những khó khăn Thái Lan phải đối mặt ở SEA Games 33 là đáng để cảm thông. Dù vậy, loạt sai sót khó hiểu của họ trong những ngày qua lại rất khó có thể bào chữa, điển hình như sai sót trên trang web chính thức - vốn đã được cho ra mắt từ nhiều tháng trước.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận