
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 5 lúc 13h chiều 23-8 - Ảnh: NCHMF
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát cảnh báo như vậy trong bản tin bão số 5 khẩn cấp lúc 14h chiều 23-8.
Trước đó, cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định bão số 5 có thể đạt cường độ cực đại cấp 11-12 (103 - 134km/h), giật cấp 14-15.
Với gió bão mạnh có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15 trên biển và cấp 10-12, giật cấp 14-15 khi đổ bộ vào đất liền ngày 25-8 (ở vùng gần tâm bão) sẽ gây nguy hiểm cho tất cả tàu thuyền trên biển và con người, các công trình nhà cửa, cơ sở hạ tầng trên đất liền các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Trị.
Do đó, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo để chủ động phòng tránh.
Bão số 5 mạnh lên đầu cấp 10, giật cấp 12
Cập nhật mới nhất lúc 15h chiều nay, tâm bão số 5 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75 - 102km/h), giật cấp 12.
Như vậy, từ sáng đến chiều nay, gió bão số 5 đã mạnh thêm hai cấp, từ cấp 8 lên cấp 10.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số 5 bắt đầu đi vào vùng biển nóng, nhiệt độ mặt nước biển là 30 độ C, điều kiện thuận lợi để bão mạnh lên.
Hiện bão vẫn di chuyển nhanh và tiếp tục quá trình tăng cấp nhanh trong chiều và đêm nay 23-8.
Cụ thể, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25km/h và tiếp tục mạnh thêm.
13h chiều mai, tâm bão ở trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ bão lúc này mạnh cấp 11-12, giật 14.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 - 20km/h.
Đến 13h chiều 25-8, tâm bão ở trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cường độ bão lúc này mạnh cấp 12, giật cấp 15.
Sau đó, bão đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị rồi suy yếu dần.
Bão đổ bộ gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, nước biển dâng cao 1,2m
Do ảnh hưởng của bão số 5, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.
Từ trưa và chiều 24-8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 4 - 6m, vùng gần tâm 6 - 8m, biển động dữ dội.
Từ chiều ngày 24-8, vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2 - 4m, biển động mạnh.
Vùng ven biển từ Ninh Bình - bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1,2m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) cao 3,2 - 3,6m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3 - 3,8m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,2 - 2,8m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5 - 2m.
Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Nghệ An tới bắc Quảng Trị.
"Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy và ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng" - cơ quan khí tượng cảnh báo.
Từ đêm 24-8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Khu neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Cửa Sót (Hà Tĩnh) - Ảnh: LÊ MINH
Thanh Hóa cấm biển từ 8h sáng 24-8

Tàu thuyền của ngư dân neo đậu tại cảng cá Lạch Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, tỉnh này có 6.555 tàu thuyền, với 20.580 lao động làm nghề đánh bắt hải sản trên biển.
Đến chiều 23-8, Thanh Hóa có 5.179 tàu thuyền, với 13.173 lao động đã vào neo đậu tại các cảng cá tránh trú bão số 5 an toàn; còn lại 1.376 tàu thuyền, với 7.407 lao động đang hoạt động trên biển.
Toàn bộ tàu cá hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về cơn bão số 5, được kêu gọi và hướng dẫn thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, hoặc vào nơi tránh trú bão an toàn.
Để chủ động ứng phó với cơn bão số 5, ông Mai Xuân Liêm - phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần theo dõi sát cơn bão, tập trung cao độ phòng chống thiên tai.
Đối với hai xã Xuân Chinh và Hoằng Thanh có kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã vào ngày 25 và 26-8, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị lãnh đạo xã dựa theo diễn biến của cơn bão số 5 để xem xét, điều chỉnh, ưu tiên tập trung ứng phó với bão.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các xã ven biển, khu vực miền núi rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với bão số 5, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo phương châm "4 tại chỗ" phù hợp với từng địa bàn, nhất là ở vùng núi, nơi dễ xảy ra chia cắt.
Chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân khi thiên tai xảy ra.
Có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán.
Thanh Hóa sẽ có lệnh cấm biển từ 8g ngày 24-8 để bảo đảm an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.
Nghệ An cấm biển từ 5h sáng 24-8 ứng phó bão số 5

Chiều 23-8, đoàn viên thanh niên xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An đang giúp người dân gia cổ lại lồng bè trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền - Ảnh: NGUYỄN THỊ HUỆ
Chiều 23-8, ông Lê Hồng Vinh - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành và 130 xã, phường để triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki).
Trước diễn biến cơn bão số 5, ông Vinh yêu cầu các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ an toàn các cơ sở nuôi trồng thủy, hải sản, di dời tài sản, vật nuôi khỏi vùng nguy hiểm; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng mưa lũ gây chia cắt kéo dài.
Chủ động di dời dân ở các khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng thấp trũng
Dừng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung công tác phòng, chống mưa, bão; tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cũng có công điện khẩn về việc cấm tàu, thuyền ra khơi trong bão số 5 (bão Kajiki).
Theo đó, Nghệ An cấm các loại tàu, thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5h sáng 24-8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10h ngày 24-8.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị dùng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu, thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.
Hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.
Hiện nay không có tàu cá không liên lạc được; không có tàu cá hoạt động trên vùng nguy hiểm. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 5.
Cũng trong chiều 23-8, tại các cảng cá Nghệ An như Cửa Lò, Lạch Quèn, Lạch Cờn, Lạch Vạn, Quỳnh Phương…, nhiều đoàn tàu thuyền lần lượt cập bến, đưa hải sản từ ngoài khơi vào tiêu thụ gấp rút trước khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền.
Cảnh báo lũ lớn trên sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị
Từ đêm 24 đến hết ngày 26-8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 - 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ đồng hồ.
Từ đêm ngày 24 đến ngày 28-8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ 4 - 8m, hạ lưu các sông từ 2 - 3m.
Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Sông Bưởi, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) lên mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông Mã lên trên mức BĐ1.
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Huế.
Hà Tĩnh: Dừng các cuộc họp không cần thiết; sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm
Ngày 23-8, ông Nguyễn Duy Lâm - bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - đã ký ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tập trung ứng phó với bão số 5.
Theo đó yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng thấp trũng để kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó.
Bố trí lực lượng sẵn sàng di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm; kịp thời thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn người dân đi lại trong khi có mưa lũ, bố trí lực lượng kiểm soát, điều tiết giao thông; không để người dân vớt củi, đánh cá ở khu vực nguy hiểm... nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Bằng mọi biện pháp thông tin, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi trú ẩn, neo đậu tàu, thuyền đảm bảo an toàn trước khi bão vào; cấm phương tiện ra khơi khi thời tiết còn diễn biến nguy hiểm...
Dừng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung công tác phòng chống mưa, bão; tổ chức lực lượng trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra. Theo dõi cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời chỉ đạo ứng phó với tình hình mưa bão và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận