14/11/2020 19:46 GMT+7

Bão số 13 vẫn sẽ rất mạnh khi đổ bộ Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế sáng mai

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Tối 14-11, bão số 13 đã giảm cấp xuống còn cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14. Theo dự báo, bão sẽ tiếp tục suy yếu trước khi đổ bộ vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế sáng 15-11.

Bão số 13 vẫn sẽ rất mạnh khi đổ bộ Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế sáng mai - Ảnh 1.

Lúc 19h ngày 14-11, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 133km - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát lúc 19h15 ngày 14-11

Ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết chiều 14-11, bão số 13 đã giảm từ cấp 14 xuống cấp 12, giật cấp 15.

Đến tối, bão tiếp tục giảm cấp. Lúc 19h, bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14, cách Đà Nẵng khoảng 133km, Thừa Thiên Huế khoảng 220km, Quảng Trị khoảng 270km.

"Qua phân tích hoàn lưu và cấu trúc bão thì dự báo bão sẽ tiếp tục suy yếu trước khi đổ bộ vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá đây vẫn là một cơn bão mạnh, gió trên đất liền mạnh cấp 8-9, giật cấp 12. Người dân cần lưu ý gió mạnh có thể kéo dài đến sáng mai 15-11", ông Năng nói.

Ven biển có nơi gió mạnh cấp 10, giật cấp 12

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong 12h tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7h ngày 15-11, tâm bão ngay trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Trong 12-24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, huyện đảo Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao 6-8m, biển động dữ dội. 

Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-1,0m.

Trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng ven biển có nơi cấp 10, giật cấp 12.

Từ đêm nay 14-11 đến ngày 16-11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm; ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50-150mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết hiện nay trên khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 6 giờ (từ 10-16h ngày 14-11) tại trạm Nam Đông 66,2mm, Hương Phú 91,2mm, hồ chứa nước Thủy Tiên 99,6mm…

Cảnh báo trong khoảng 6 giờ tới, trên khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: Nam Đông, Phong Điền, A Lưới; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại Hương Trà, Phú Lộc, Quảng Điền, Hương Thủy.

Miền Bắc đón không khí lạnh

Trong khi đó, không khí lạnh lục địa khô đang chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Dự báo ngày 15, 16-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông sau bão số 13 nên ở các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, riêng vùng đồng bằng và ven biển có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong ngày 15, 16-11, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 17-20 độ, ở vùng núi phổ biến 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội ngày 15, 16-11 có mưa, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ.

Thủ tướng: Bão 13 mạnh, người dân hạn chế ra đường khi bão đổ bộ Thủ tướng: Bão 13 mạnh, người dân hạn chế ra đường khi bão đổ bộ

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tăng cường hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian bão đổ bộ. Tùy theo diễn biến của bão mà tổ chức kiểm soát, điều tiết giao thông, hạn chế phương tiện đi lại.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên