12/11/2020 10:03 GMT+7

Bão Vamco phức tạp khi vào gần bờ, nhiều kịch bản bão đổ bộ

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Sáng 12-11, bão Vamco đã đi vào biển Đông (cơn bão số 13) với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15. Nhiều kịch bản dự báo về cường độ, hướng di chuyển được đưa ra khi bão vào gần bờ.

Bão Vamco phức tạp khi vào gần bờ, nhiều kịch bản bão đổ bộ - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển bão Vamco - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Tại cuộc họp ứng phó với bão Vamco diễn ra sáng 12-11, ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 7h sáng nay bão Vamco đi vào biển Đông (cơn bão số 13), mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Theo ông Khiêm, hiện bão số 13 mới vào biển Đông và còn xa nên Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn phân tích những khả năng ảnh hưởng rủi ro có thể xảy ra để có biện pháp ứng phó.

"Về hướng di chuyển, các mô hình quốc tế và Việt Nam không có sự thống nhất cao, có tính toán bão đi lên phía bắc khi đi qua kinh tuyến 112 (qua quần đảo Hoàng Sa), cũng có tính toán bão đi thẳng vào Trung Trung Bộ.

Kịch bản 1 (có xác suất 70-80%), gió trên biển Đông sẽ có cấp 12, giật cấp 15, khi đi vào trong kinh tuyến 112 sẽ di chuyển hướng Tây Bắc, khi vào gần bờ bão sẽ giảm 2-3 cấp, gió trên đất liền khi đổ bộ khoảng cấp 9-10. Từ đêm 13 đến 15-11, ở khu vực Quảng Bình, Phú Yên có mưa 100-250mm, Quảng Trị đến bắc Quảng Ngãi có mưa 250-350mm.

Kịch bản thứ 2 (xác suất không cao), nếu áp cao cận nhiệt đới yếu hơn nữa, có khả năng bão đi men theo dọc bờ biển và đi theo hướng Bắc Tây Tây Bắc, khi đi lên Bắc Trung Bộ và Đồng bằng sông Hồng, bão di chuyển chậm, gây mưa kéo dài. 

Gió mạnh nhất trên biển Đông giống như kịch bản 1, tuy nhiên khả năng tác động trên đất liền nhỏ hơn, gió mạnh khoảng cấp 7-8. Từ ngày 14 đến 16-11 ở Bắc và Trung Trung Bộ, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 100-150mm, có nơi trên 200mm" - ông Khiêm phân tích.

Ông Khiêm phân tích về các khả năng tác động của bão số 13 - Video: CHÍ TUỆ

Theo ông Khiêm, còn một kịch bản nữa, một số mô hình dự báo khi đi đến kinh tuyến 112, bão sẽ đi thẳng vào Trung Trung Bộ (Quảng Ngãi - Đà Nẵng), khi đó bão sẽ đi nhanh và mưa dồn dập tại khu vực Trung Trung Bộ, khả năng mưa trong 6 giờ có thể đạt từ 100-150mm. Tuy nhiên xác suất kịch bản này được nhận định không cao.

Còn theo phân tích của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia,  trong 1-2 ngày tới bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây. Đến ngày 14-11, do áp cao cận nhiệt đới suy yếu nên khi đi qua kinh tuyến 112 bão có xu hướng đi lên hướng Tây Bắc và hướng vào phía bắc của Trung Trung Bộ (Nghệ An đến Thừa Thiên Huế).

"Về cường độ, bão sẽ duy trì cường độ cấp 11-12, giật cấp 15 trên biển Đông. Khi đi qua kinh tuyến 112 vào gần bờ Việt Nam thì bão sẽ giảm 2-3 cấp so với cường độ trên biển Đông" - ông Khiêm nói.

Bão Vamco đã vào Biển Đông, gió mạnh cấp 12, giật cấp 15 Bão Vamco đã vào Biển Đông, gió mạnh cấp 12, giật cấp 15

TTO - Dự báo khi vào biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, bão số 13 gây gió mạnh cấp 10 (75-100km/h), giật cấp 13.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên