13/02/2018 09:28 GMT+7

Bão Sanba mạnh lên, áp sát Trường Sa ngay tết

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Dự báo mới nhất cho thấy bão Sanba ngày càng mạnh thêm và áp sát quần đảo Trường Sa đúng 30 tết. Khả năng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa trái mùa.

Bão Sanba mạnh lên, áp sát Trường Sa ngay tết - Ảnh 1.

Sơ đồ dự báo hướng đi bão Sanba của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng 13-2 tâm bão ngay trên bờ biển miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Với tốc độ di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc (khoảng 25km/h), chiều nay 13-2 bão đổ bộ vào miền nam Philippines, gió giật có thể tăng lên cấp 11.

Tiếp theo bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến chiều ngày 14-2, bão tiến đến vùng biển phía đông đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 8, giật cấp 11.

Sau đó bão di chuyển vào biển Đông trở thành cơn bão số 2 và giảm tốc độ di chuyển xuống còn khoảng 15km/h.

Bão Sanba mạnh lên, áp sát Trường Sa ngay tết - Ảnh 2.

Sơ đồ dự báo hướng đi bão Sanba của hải quân Mỹ ngày 13-2

Đến sáng 15-2 (30 tết), bão cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão vẫn còn mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 11.

Ông Lê Thanh Hải, phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định có khả năng sau khi vào biển Đông, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, ảnh hương trực tiếp quần đảo Trường Sa. 

Càng vào gần bờ, áp thấp tiếp tục suy yếu thêm, khả năng xấu nhất sẽ gây mưa trái mùa diện rộng ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Đây là lần thứ ba trong hai tháng qua quần đảo Trường Sa đối mặt với dông bão. Trước đó, vào đúng dịp lễ Noel, bão Tembin với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14 tràn qua Trường Sa, nhiều nhà giàn run lắc dữ dội trong dông bão. 

Tiếp theo những ngày đầu năm 2018, người dân và chiến sĩ ở Trường Sa lại chống chọi với cơn bão Bolaven (bão số 1).

Trước diễn biến của bão Sanba, chiều 12-2, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện hỏa tốc gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang, yêu cầu chủ động phòng tránh bão, tránh tâm lý lơ là, chủ quan vì ngay thời điểm tết.

Trước đó TP.HCM cũng yêu cầu các sở ngành không được chủ quan, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó bão Sanba.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên