Tính đến sáng 28-5 (theo giờ địa phương), cơ quan chức năng của cả hai quốc gia ghi nhận ít nhất 16 người chết, hơn 1 triệu người phải sơ tán, cùng hàng triệu hộ gia đình bị mất điện.
Ông Liakath Ali - chuyên gia khí hậu người Bangladesh - cho biết gió giật mạnh và nước ngập ở nhiều nơi khiến hệ thống thoát nước bị quá tải.
“Nhiều người bị mắc kẹt trong cơn bão. Chúng ta còn một đêm dài phía trước khi hàng triệu hộ dân phải sống trong cảnh mất điện và không có nơi trú ẩn an toàn”, Hãng tin Reuters trích dẫn lời nhận định của ông Ali hôm 27-5.
Chính phủ Bangladesh đã ngừng cung cấp điện tại một số khu vực sau khi ghi nhận ít nhất 1.200 cột điện bị ngã vì lo ngại những rủi ro liên quan đến vấn đề an toàn.
Ngoài ra, sân bay quốc tế Netaji Subhash Chandra Bose tại thành phố Kolkata, Ấn Độ cũng bị gián đoạn liên tục, với hàng chục chuyến bay bị trì hoãn hôm 27-5.
Bão Remal là cơn bão đầu tiên trong năm 2024. Với tốc độ di chuyển lên đến 135km/h, bão dự kiến sẽ gây mưa tại khu vực cảng Mongla, phía nam Bangladesh và quần đảo Sagar của Ấn Độ trong tuần này.
CNN Weather ghi nhận lượng mưa trung bình tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão cao hơn 89mm, tác động đến việc di chuyển của các phương tiện giao thông. Tuy nhiên, Cục Khí tượng Ấn Độ dự báo cơn bão sẽ bắt đầu suy yếu từ ngày 27-5.
Các nhà khoa học đưa ra cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ liên tục gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến hàng triệu người Ấn Độ trong bối cảnh khu vực Nam Á đang chật vật để đối phó với cơn bão, nhưng cũng vừa trải qua đợt nắng nóng khủng khiếp, theo Đài CNN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận