14/08/2024 16:53 GMT+7

Bảo Quốc kể lần đá banh nhớ đời ở tuổi gần 80

Mới đây, vợ nghệ sĩ Bảo Quốc đăng hình ảnh ông chụp cùng các danh thủ bóng đá như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, huấn luyện viên Calisto… khiến nhiều người thích thú.

Nghệ sĩ Bảo Quốc (bìa phải) vui vẻ bên các danh thủ Huỳnh Đức, Hồng Sơn - Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ Bảo Quốc (bìa phải) vui vẻ bên các danh thủ Huỳnh Đức, Hồng Sơn - Ảnh: NVCC

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nghệ sĩ Bảo Quốc vui vẻ cho biết đó là những hình ảnh trong cuộc họp mặt với các cựu danh thủ năm ngoái.

Bên cạnh đó, ông tâm sự về niềm đam mê bóng đá của mình.

Bảo Quốc: Mê bóng đá trước mê hát

Nghệ sĩ Bảo Quốc sinh ra trong gia đình đoàn hát Thanh Minh - Thanh Nga lừng lẫy. Ông là người con thứ 6 trong gia đình bà bầu Thơ, người được xem là "bầu của những ông bà bầu", và là em trai của "Nữ hoàng sân khấu" Thanh Nga.

Ông từng kể với Tuổi Trẻ Online rằng hồi nhỏ ông chỉ ham đá banh. Mãi đến khi ba ông, cố nghệ sĩ Năm Nghĩa, qua đời, ông mới đến với sàn diễn nhiều hơn như sự tiếp nối mong mỏi của người ba ông kính yêu.

Được sự động viên của gia đình và người chị tài sắc Thanh Nga, ông dần nỗ lực và trở thành một danh hài trên nhiều lĩnh vực: cải lương, kịch nói, phim ảnh…

Đi theo nghề hát nhưng cứ có thời gian rảnh là nghệ sĩ Bảo Quốc lại ra sân chơi đá bóng. Chưa hết, ông còn thành lập đội bóng ở đoàn hát Thanh Minh - Thanh Nga vào khoảng năm 1975, 1976.

Trong đoàn, ngoài Bảo Quốc còn có nghệ sĩ Văn Ngà, Hương Huyền, anh em công nhân, hậu đài…

Lý do Bảo Quốc lập đội bóng không chỉ vì đam mê mà còn: "Tôi muốn khuyến khích anh em nghệ sĩ tham gia tập luyện thể thao. Lúc rảnh, mình ra sân dợt vài đường banh như cách giải trí lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, thay vì sa vào một số tệ nạn mà giới nghệ sĩ thường mắc phải".

Đội bóng của Thanh Minh - Thanh Nga thường xuyên có khoảng 20 thành viên tham gia.

Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang trước đó cũng có đội bóng, nhưng từ khi Bảo Quốc về hoạt động tại đây, ông đã thúc đẩy và xây dựng đội bóng hoạt động mạnh hơn.

Bảo Quốc kể lần đá banh nhớ đời ở tuổi gần 80- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Bảo Quốc (phải) và huấn luyện viên Calisto - Ảnh: NVCC

Đá bóng để làm từ thiện

Nghệ sĩ Bảo Quốc là người khởi xướng kết hợp lưu diễn và đá bóng giao lưu với địa phương.

Ông nhớ thời còn ở Nhà hát Trần Hữu Trang, cứ đoàn lưu diễn miền Trung thì đội bóng nghệ sĩ liên hệ địa phương. Buổi tối hát, buổi trưa đội bóng nghệ sĩ đá giao lưu, đầu buổi và giữa buổi có văn nghệ.

Chương trình có bán vé và khán giả rất đông. Tiền thu được chia cho các anh em và làm từ thiện.

Vì mê bóng đá nên từ khoảng năm 1995, 1996, Bảo Quốc đã trở thành cổ động viên nhiệt tình của đội tuyển Việt Nam.

Ông nói lúc đó đội tuyển chúng ta chưa có nhiều tiếng tăm, nhưng ông là nghệ sĩ hiếm hoi theo chân đội nhà đi đá các giải trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Brunei…

Chính vì nhiệt tình đó nên nhiều người và bản thân Bảo Quốc hài hước cho rằng ông là "Fan bóng đá… nhân dân".

Đồng thời các danh thủ như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Văn Sỹ Hùng… hết sức yêu quý ông. 

Ông kể hồi xưa đội bóng chuẩn bị đá giải ở đâu là ban huấn luyện thường mời ông đến để động viên tinh thần các tuyển thủ, trước khi lên đường thi đấu.

Rồi các cựu tuyển thủ Việt Nam mỗi lần họp mặt đều thương quý mời ông đến.

Năm ngoái, ông đến với trận đá bóng giao hữu giữa cựu tuyển thủ Việt Nam và đội bóng đá nghệ sĩ để lấy tiền làm từ thiện.

Bà Thu Thủy, vợ nghệ sĩ Bảo Quốc, dặn đi dặn lại là ông chỉ ra sân trao cờ cho hai đội thôi, vì bà lo ở tuổi 75 sức khỏe nghệ sĩ Bảo Quốc không đảm bảo.

Vậy mà: "Ra sân vỗ vỗ 1, 2 lần banh tự nhiên dằn lòng không được nên tôi đá luôn 30 phút" - Bảo Quốc kể về cú "bột phát".

Kết quả là về nhà chân ông đau đi không nổi, vì mười mấy năm rồi ông mới đá banh lại. Bà xã ông xót chồng nên cằn nhằn mấy ngày.

Bữa ra sân đó cách hai ngày sau ông phải lên sân khấu diễn vở cải lương Dạ cổ hoài lang.

"Tui cũng lo quá không biết làm sao mà diễn. Vậy mà không ngờ tổ thương lên diễn tỉnh bơ. Nhưng xong suất diễn về tới nhà nó lại đau tiếp" - nghệ sĩ Bảo Quốc cười nói về lần đá banh nhớ đời của mình ở tuổi gần 80.

Nghệ sĩ Bảo Quốc, Kim Xuân trong bức ảnh gây sốt hơn 30 năm trướcNghệ sĩ Bảo Quốc, Kim Xuân trong bức ảnh gây sốt hơn 30 năm trước

Trong tấm hình được cộng đồng mạng thích thú lan truyền mới đây, nghệ sĩ Bảo Quốc đạp chiếc xích lô chở nghệ sĩ Kim Xuân cùng “bầy con” nheo nhóc trong phim Người nghèo vẫn cười.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên