
Sơ đồ đường đi của bão Paolo - Ảnh: PAGASA
Theo thông báo sáng 3-10 của Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), tâm bão Paolo (tên quốc tế: Matmo) nằm trên vùng biển ngoài khơi vùng Dilasag, thuộc tỉnh Aurora, thuộc vùng trung Luzon, miền bắc Philippines.
Báo Inquirer của Philippines cho biết bão Paolo di chuyển theo hướng tây - tây bắc với vận tốc 25km/h, sức gió duy trì gần tâm bão đạt 110km/h, giật đến 115km/h.
Trước đó lúc 16h ngày 2-10, bão Paolo được ghi nhận cách Infanta (tỉnh Quezon) khoảng 480km về phía đông, di chuyển với tốc độ 15km/h, và sức gió 85km/h, giật 105km/h.
Lúc 9h ngày 3-10, cơn bão này đổ bộ tỉnh Isabela. PAGASA dự báo bão Paolo tiếp tục đi qua khu vực biển phía tây Philippines vào buổi chiều cùng ngày và rời khỏi Philippines sáng 4-10.
Trong 24 giờ tới, lượng mưa tại các khu vực Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya và Nueva Ecija có thể đạt mức từ 100 - 200mm.
Các tỉnh Apayao, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur và Catanduanes có thể ghi nhận lượng mưa từ 50 - 100mm.
Rãnh áp thấp của bão cũng có thể gây mưa rải rác tại thủ đô Manila, phần còn lại của khu vực đảo Luzon, đông Visayas và tây Visayas.
Giới chức Philippines đã ban hành cảnh báo bão số 4 (trên thang đo 5 cấp) tại một số khu vực ở đảo Luzon.
Đồng thời ban hành mức cảnh báo bão số 2 tại tỉnh Isabela cùng các khu vực phía bắc Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao và Aurora, và mức cảnh báo bão số 1 tại nhiều tỉnh khác tại Luzon.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận