10/08/2019 15:43 GMT+7

Bão Lekima vào Trung Quốc: Hơn 1 triệu người sơ tán, 13 người chết

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ít nhất 13 người thiệt mạng và 16 người mất tích do các trận sạt lở khi bão Lekima đổ bộ vào miền đông Trung Quốc ngày 10-8.

Bão Lekima mang theo mưa to và gió lớn tấn công miền đông Trung Quốc - Nguồn: CGTN

Thông tin trên được Đài truyền hình trung ương CCTV của Trung Quốc cùng ngày công bố. Theo CCTV, cơn bão mang theo gió lốc và mưa lớn cũng khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy và hơn 1 triệu người sơ tán.

Bão Lekima đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào đầu ngày 10-8 với sức gió vùng gần tâm bão lên tới 187km/h.

Trước đó, hôm 9-8, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ - mức cảnh báo thiên tai cao nhất của nước này. Cảnh báo sau đó đã được hạ xuống mức cam, tức cao thứ hai.

Trong khi đó tại Đài Loan, nhiều chuyến bay đã bị hủy. Các khu chợ và doanh nghiệp trên hòn đảo này cũng đóng cửa.

Sạt lở chết người diễn ra tại khu vực cách thành phố biển Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang khoảng 130km về phía bắc. Một con đập tự nhiên cũng đã vỡ.

Đến chiều 10-8, gió và mưa lớn đã tấn công thành phố Thượng Hải. Hãng tin Tân Hoa xã tường thuật cơn bão đang di chuyển về phía bắc với tốc độ 15km/h và đang dần suy yếu.

Bão Lekima vào Trung Quốc: Hơn 1 triệu người sơ tán, 13 người chết - Ảnh 2.

Mưa lớn khi bão Lekima đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang ngày 10-8 - Ảnh: REUTERS

Khoảng 625 chuyến bay tại các sân bay ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và Thành Đô đều bị hủy, theo Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc. Trong khi đó, vài chục chuyến xe lửa nối Chiết Giang với khu vực miền trung và bắc Trung Quốc cũng ngưng hoạt động.

Hơn 250.000 dân ở Thượng Hải và 800.000 người ở tỉnh Chiết Giang đã được sơ tán tránh bão. Khoảng 2,72 triệu hộ ở Chiết Giang chịu cảnh mất điện khi mưa và gió lớn ảnh hưởng tới các đường dây dẫn điện khiến cây cối ngã đổ.

Theo CCTV, khoảng 200 ngôi nhà tại 6 thành phố ở tỉnh Chiết Giang đã sập. Trong khi đó, 66.300ha hoa màu đã bị tàn phá. Cơn bão cũng khiến công viên nổi tiếng Disneyland của Thượng Hải buộc phải đóng cửa.

Dự báo bão Lekima sẽ đi vào tỉnh Giang Tô vào đầu giờ sáng mai 11-8 và chuyển hướng sang Hoàng Hải trước khi tiếp tục đi về phía bắc.

Đài Loan đóng cửa trường học, doanh nghiệp vì siêu bão Lekima Đài Loan đóng cửa trường học, doanh nghiệp vì siêu bão Lekima

TTO - Các nhà chức trách Đài Loan đã yêu cầu các trường học, chợ và doanh nghiệp đóng cửa trong ngày 9-8 vì siêu bão Lekima.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên