
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Kalmaegi lúc 19h tối 2-11 - Ảnh: VNDMS
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 19h tối 2-11, tâm bão Kalmaegi đang ở trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13 - tăng 1 cấp so với thời điểm 16h chiều nay.
Hiện bão đang đi nhanh theo hướng tây với tốc độ 30-35km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục đi nhanh theo hướng tây với tốc độ khoảng 20km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm hai cấp.
Đến 19h tối mai, tâm bão Kalmaegi ở trên vùng biển phía đông miền trung Philippines, cường độ bão lúc này mạnh lên cấp 12, giật cấp 15.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đi nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/h.
Đến 19h tối 4-11, tâm bão ở trên khu vực phía tây miền trung Philippines, cường độ bão lúc này duy trì cấp 12, giật cấp 15.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm nay.
Sau khi vào Biển Đông, bão Kalmaegi đi nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h, cường độ bão có khả năng mạnh thêm.
Đến 19h tối 5-11, tâm bão ở trên khu vực giữa Biển Đông, cường độ bão lúc này mạnh cấp 13, giật cấp 17.
Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và cường độ có khả năng mạnh lên cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.
Sau đó bão Kalmaegi có khả năng đi vào đất liền các tỉnh miền Trung trong khoảng ngày 7-11.
Thời tiết đêm 2 ngày 3-11: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ mưa to đến rất to; khả năng có bão số 13 vào Biển Đông
Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều ngày 4-11, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m.
Trong khoảng ngày 5 đến 6-11, ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m.
Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Tối 2-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn gửi các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang đề nghị thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão Kalmaegi.
Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ.
Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận