
Tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai neo đậu tại đầm Thị Nại - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 2-11, UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn với các sở ngành và các xã phường phía đông để lên kế hoạch ứng phó với cơn bão số 13 (bão Kalmaegi).
Theo các nguồn dự báo, bão Kalmaegi có cường độ mạnh, khả năng sẽ ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam từ khoảng ngày 5 đến ngày 7-11.
Trong đó, vùng bão đổ bộ dự kiến là bờ biển Nam Trung Bộ; các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, nằm ở trung tâm.
Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương xuất ngân sách để Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh mua sắm 2 thiết bị bay không người lái (UAV) để vận chuyển hàng hóa, giao hàng khẩn cấp ở những khu vực bị chia cắt, cô lập sau bão nếu có.
Đồng thời, ông yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập hợp các thiết bị bay không người lái để bay khảo sát tình hình tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt.
Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương hỗ trợ người dân di dời, kê cao đồ dùng và bảo vệ tài sản cho người dân khi có lệnh di dời tránh bão lũ.
Hiện tại, phía đông tỉnh Gia Lai có 4 khu vực nguy cơ cao về sạt lở do mưa lũ là: núi Gành, xã Đề Gi (66 hộ/300 khẩu); núi Cấm, xã Cát Tiến (64 hộ/232 nhân khẩu); thôn Trà Cong, xã An Hòa (77 hộ/257 nhân khẩu); thôn 3, xã Vĩnh Sơn (40 hộ/132 nhân khẩu).
Trong những ngày qua, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài, một số hộ dân được sơ tán đã trở về. Hiện còn một số hộ dân tại núi Gành vẫn đang sơ tán.
Toàn tỉnh có 4.476 tàu thuyền đang hoạt động ven bờ, neo đậu tại bến và 1.301 hoạt động trên biển với hơn 40.000 thuyền viên. Cơ quan chức năng đã thông tin với gia đình chủ tàu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến cơn bão để chủ động ứng phó.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cấp ngành, địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng của người dân; kịp thời di dời người dân, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.
Chuẩn bị sẵn sàng nhiên liệu và tàu, thuyền, ca nô, áo phao tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập lụt. Khuyến cáo người dân chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm, các đồ hộp ăn liền, có thể dự trữ lâu như bánh mì, lương khô, nước đóng chai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận