19/06/2021 15:22 GMT+7

Báo Hindustan Times: 'Sự chậm tiến bộ của Ấn Độ và bài học từ bóng đá Việt Nam'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Báo tiếng Anh Hindustan Times (Ấn Độ) vừa đăng bài bình luận mang tiêu đề: "Sự tiến bộ chậm chạp của Ấn Độ dưới thời Stimac và bài học từ Việt Nam". Bài viết nhắc lại việc Ấn Độ từng thắng Việt Nam 2-1, giờ đây họ phải "đứng xa mà nhìn".

Báo Hindustan Times: Sự chậm tiến bộ của Ấn Độ và bài học từ bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Thành công của đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đang trở thành câu chuyện "truyền cảm hứng" cho nhiều nước ở châu Á như: Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia - Ảnh: AFC

Trong phần đầu bài viết, tác giả Bhargab Sarmah đã nhắc lại câu chuyện đội tuyển Ấn Độ dưới thời HLV Stephen Constantine đến TP.HCM tham dự LG Cup 2002. Khi đó đội tuyển Ấn Độ dù đá trên sân khách vẫn đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỉ số 2-1.

Hindustan Times viết: "Cách đây gần 19 năm, Ấn Độ đã đánh bại Việt Nam trong trận chung kết Cúp LG. Đó là giải đấu mà Ấn Độ tập dợt chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á 2002. Còn trước đó một năm, Ấn Độ chỉ thiếu 1 điểm là có thể lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 tại châu Á. Nhưng giờ đây gần hai thập kỷ đã trôi qua, vận may của Ấn Độ và Việt Nam lại đi theo những hướng trái ngược nhau".

Tờ này viết thêm: "Năm 2007, Việt Nam lọt vào tứ kết AFC Asian Cup nhưng người ta chỉ coi đó như một tia chớp (lóe lên rồi vụt tắt). Sau đó Ấn Độ càng chứng minh điều này khi tiếp tục đánh bại Việt Nam 3-1, với cú hat-trick của Sunil Chhetri ở trận giao hữu cuối năm 2010. Khi ấy khoảng cách giữa hai đội thật sự rất lớn. 

Nhưng vào đêm 15-6, khi mà đội tuyển Ấn Độ của HLV Igor Stimac phải nỗ lực để cầm hòa Afghanistan 1-1 ở trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2022 thì Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022".  

Đánh giá về sự thành công của bóng đá Việt Nam, Hindustan Times viết: "Đối với bất kỳ ai quan tâm đến bóng đá ở châu Á, đây không phải là một bất ngờ. Việc Việt Nam vươn lên tầm tinh hoa châu lục đã bắt đầu từ lâu. 

Đội bóng Đông Nam Á này đã và đang củng cố sự phát triển của bóng đá trẻ, họ tổ chức nhiều giải đấu trẻ chất lượng và đó là lý do họ giành rất nhiều thành công ở các giải trẻ quốc tế những năm qua. Nên không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam giành quyền cạnh tranh với 11 đội hàng đầu châu Á khác cho các suất đến Qatar dự VCK World Cup 2022". 

Từ thành công Việt Nam, Ấn Độ cảm thấy "ngán ngẩm cho phận mình". Cây bút Bhargab Sarmah nhận định: "Trong khi đó, các giải đấu dành cho thanh thiếu niên ở Ấn Độ là rất ít và diễn ra trong thời gian rất ngắn. Đối với Ấn Độ, vòng loại World Cup là một lời nhắc nhở khác về vị thế của đất nước trong môn thể thao này". 

Cuối cùng, tờ Hindustan Times kêu gọi Ấn Độ nên có những thay đổi thiết thực và học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam để phát triển bóng đá.

Báo Trung Quốc: Báo Trung Quốc: 'Nếu không đánh bại tuyển Việt Nam thì tương lai rất ít cơ hội'

TTO - Báo chí Trung Quốc hy vọng đội tuyển Trung Quốc có thể gặp Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Trang Sohu.com viết: "Nếu không đánh bại Việt Nam bây giờ thì có lẽ cơ hội sẽ còn ít hơn trong tương lai".

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên