04/12/2017 08:31 GMT+7

'Bạo hành trẻ em gây bức xúc xã hội'

VIỄN SỰ - MAI HƯƠNG - MAI HOA
VIỄN SỰ - MAI HƯƠNG - MAI HOA

TTO - Cùng với chuyện bộ máy cồng kềnh, ô nhiễm, ngập nước…, bạo hành trẻ em là một trong những vấn đề "nóng" tại kỳ họp HĐND TP.HCM khai mạc hôm nay 4-12.

Bạo hành trẻ em gây bức xúc xã hội - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa IX - Ảnh: TỰ TRUNG

Phát biểu khai mạc kỳ họp 4 ngày của HĐND TP.HCM, chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá thời điểm cuối năm tình hình kinh tế - xã hội TP đang nhiều tín hiệu tích cực.

Kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, phát triển đô thị có chuyển bước ban đầu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy hoạch, bảo vệ môi trường có chuyển biến, nhiều hạng mục hạ tầng phát huy hiệu quả…

"Bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế kéo dài như cải cách hành chính chưa đồng bộ, bộ máy cồng kềnh, tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm, bạo hành trẻ em, chậm giải quyết kiến nghị của người dân… gây bức xúc xã hội", bà Quyết Tâm nói.

Bạo hành trẻ em gây bức xúc xã hội - Ảnh 2.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa IX khai mạc sáng nay 4-12 - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo chương trình kỳ họp, HĐND TP tập trung thảo luận tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội TP.HCM năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; quyết toán ngân sách TP năm 2016, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2017 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2018.

UBND TP sẽ trình HĐND TP xem xét chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn TP, việc trích ngân sách TP để nâng mức trợ cấp, hỗ trợ cho cán bộ, công chức về hưu, cán bộ không chuyên trách cấp phường, xã, thị trấn, quyết định số lượng đội quản lý trật tự đô thị, mức lương đối với lực lượng cộng tác viên đội trật tự đô thị….

Tình hình quy hoạch đô thị trên địa bàn TP cũng sẽ được thảo luận tại kỳ họp này.

Đặc biệt, kỳ họp này diễn ra ngay sau khi nghị quyết về cơ chế đặc thù cho TP.HCM được  mà Quốc hội thông qua, trong đó HĐND TP được phân cấp, phân quyền quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

"Với tính chất quan trọng này, tôi đề nghị các đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ góp nhiều ý kiến sâu sát và thiết thực cho các nội dung chương trình kỳ họp đề ra, để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo sự chuyển biến trong năm 2018", bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói.

Bạo hành trẻ em gây bức xúc xã hội - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dự và sẽ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp - Ảnh: TỰ TRUNG

Cử tri nghi có "chống lưng, bảo kê" vỉa hè

Tổng hợp các kiến nghị của cử tri 24 quận, huyện gửi đến trước kỳ họp cho thấy cử tri TP quan tâm nhiều đến tình hình kẹt xe, ngập nước vẫn chưa có dấu hiệu giảm dù TP đã có nhiều nỗ lực thời gian qua.

Cử tri chỉ ra rằng ngoài nguyên nhân tăng dân số, tăng lưu lượng xe thì chính công tác quy hoạch chưa hợp lý, việc cấp phép xây dựng cho nhiều cao ốc, chung cư tập trung sát mặt đường, trong khu trung tâm đã khiến tình hình ùn tắc thêm nghiêm trọng. Điển hình như khu vực quận 7, Nhà Bè, quận 4.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đặt vấn đề liệu có việc "bảo kê, chống lưng" ở các vỉa hè khu trung tâm hay không, khi mà công tác lập lại trật tự lòng lề đường ban đầu khi giao cho cấp quận làm thì đạt hiệu quả, đến khi giao về phường lại không làm được.

VIỄN SỰ - MAI HƯƠNG - MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên