Ông Kim Jong Un (trái) bắt tay ông Donald Trump trong cuộc gặp tại Singapore tháng 6-2018 - Ảnh: AFP
Theo hãng tin Reuters, bức thông điệp "giống như thư" này của ông Kim đã được chuyển tới nhà lãnh đạo Mỹ trong ngày 28-12 thông qua một kênh chưa xác định, nhật báo Chosun Ilbo ra ngày hôm nay 31-12 dẫn nguồn tin riêng cho biết.
Bài báo không nêu những thông tin chi tiết của thông điệp, tuy nhiên nói nó có liên quan tới tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều, đồng thời được chuyển tải bằng một văn phong hòa giải, hữu hảo.
Trong khi đó, ngày 30-12, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In khẳng định ông Kim đã gửi thư cho người đồng cấp tại Seoul, cho biết muốn tổ chức thêm các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều trong năm tới nhằm đạt được tiến trình giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên theo Reuters, cho tới thời điểm này, cả Bộ Ngoại giao Mỹ và đại sứ quán Mỹ tại Seoul đều chưa có phản hồi ngay về thông tin ông Kim Jong Un đã gửi thư cho ông Donald Trump như báo Hàn đưa tin.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng không thể xác thực được thông tin của báo Chosun Ilbo.
Trong cuộc họp báo ngày 31-12, người phát ngôn của Tổng thống Moon Jae In trả lời lấp lửng: "Có một kênh đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ mà thông qua đó họ trao đổi các thông tin liên lạc, tuy nhiên tôi không thể biết có dạng thức liên lạc bằng thư hay một dạng khác hay không".
Do tình trạng bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên nên ông Kim Jong Un cũng đã không thể tới thăm Seoul trong năm nay như từng nhất trí tại hội đàm thượng đỉnh liên triều tại Bình Nhưỡng trong tháng 9.
Cũng theo báo Chosun Ilbo, trong thư gửi ông Moon, ông Kim cho biết sẽ tới thăm Hàn Quốc "trong tương lai gần".
Theo người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, trong thư ông Kim Jong Un cũng nói với Tổng thống Hàn Quốc là ông rất lấy làm tiếc khi kế hoạch công du tới Seoul đã không thể diễn ra, bày tỏ "quyết tâm mạnh mẽ" để thực hiện việc này khi có thể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận