
Tuyển Hàn Quốc tạo nên nhiều tranh cãi trong hành trình tiến xa ở World Cup 2002 - Ảnh: SPORTAL
Gần một tuần qua, làng bóng đá xứ sở kim chi chìm ngập trong tranh cãi khi giới truyền thông phanh phui bê bối "hối lộ trọng tài quốc tế" của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) vào 15 năm trước, giai đoạn 2011-2012.
Trong vụ bê bối này, bản điều tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tiết lộ rằng KFA từng hối lộ 10 trọng tài, giám sát viên, liên quan đến 7 trận đấu của đội tuyển quốc gia, cũng như đội tuyển U23 Hàn Quốc.
KFA chính thức thừa nhận vụ việc khi đăng thông báo xin lỗi người dân Hàn Quốc vào 2 ngày trước, đồng thời cam kết sẽ phối hợp để điều tra triệt để vụ việc.
Trong cơn phẫn nộ từ dư luận, truyền thông Hàn Quốc tiếp tục đào sâu hơn, gặp gỡ những cựu quan chức và không ngừng tiết lộ các thông tin ít ai ngờ đến.
Mới đây, báo Kyeonggi thậm chí tiến xa đến mức đã tìm gặp phỏng vấn những quan chức thể thao từ tận giai đoạn thập niên 2000, và cung cấp thông tin "nạn hối lộ trọng tài đã có từ nhiều sự kiện thể thao xa xưa, bao gồm World Cup 2002".
Trong bài báo đăng vào trưa ngày 10-8, nhà báo Kwon Jong viết: "Một cựu quan chức làng bóng đá nói rằng việc vận động hành lang trọng tài - hay nói theo nghĩa tiêu cực hơn là hối lộ trọng tài - đã bắt đầu một cách nghiêm túc từ kỳ Asian Games (Asiad) Seoul năm 1986.
Họ không tiếc bất kỳ điều gì để có thể đạt được kết quả tốt tại sự kiện thể thao đa môn quốc tế đầu tiên nước nhà đăng cai.
Người ta kể rằng, từ những năm 1990, mỗi khi có trọng tài nước ngoài được điều động, KFA lại vắt óc suy nghĩ nên tiếp đãi họ bằng cách nào. Nhiều lúc còn do chính các trọng tài đòi hỏi.
Trong thời gian diễn ra World Cup 2002 giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, đã có nhiều nhận định rằng các trọng tài nhận được những khoản tiền lớn từ phía Hàn Quốc.
Một cựu quan chức bóng đá am hiểu tình hình lúc bấy giờ, cho biết: "Tôi cũng nghe nói rằng tại World Cup 2002, việc vận động hành lang diễn ra rất mạnh mẽ trong trận đấu đầu tiên của Hàn Quốc với Ba Lan, rồi trận vòng 16 đội gặp Ý, và trận tứ kết gặp Tây Ban Nha.
Tất nhiên, không thể biết ai đã nhận được bao nhiêu tiền.
Ngay cả khi FIFA không thể đưa ra hình phạt chính thức vì những lý do như hết thời hiệu, uy tín của bóng đá Hàn Quốc cũng đã bị tổn hại không thể khắc phục. Tình trạng các trọng tài Hàn Quốc liên tục bị loại khỏi World Cup dường như cũng đến từ đây".
Dù không khẳng định chắc chắn, truyền thông Hàn Quốc thời gian qua, từ báo Kyeonggi cho đến báo Joongang đều nhắc đến nghi án trọng tài ở World Cup 2002.
Và bái báo của ký giả Kwon Jong gần như là lời thừa nhận, rằng tồn tại tình trạng hối lộ trọng tài ở World Cup 2002.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận