19/02/2022 13:56 GMT+7

Bão Eunice đổ bộ châu Âu, 9 người chết

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Cơn bão Eunice làm ít nhất 9 người chết, gây gián đoạn giao thông hàng không, đường sắt và phà ở châu Âu. Hàng triệu người bị ảnh hưởng trên khắp châu lục.

Bão Eunice đổ bộ châu Âu, 9 người chết - Ảnh 1.

Sóng lớn đánh vào bờ biển Bỉ ngày 18-2 - Ảnh: REUTERS

Cơn bão Đại Tây Dương đổ vào Anh ngày 18-2, giờ địa phương, và được đánh giá là cơn bão mạnh nhất tấn công nước này trong 3 thập kỷ qua. 

Từ Anh, cơn bão với sức gió giật kỷ lục 196km/h di chuyển khắp châu Âu, qua Bỉ, Hà Lan, một phần của Pháp và sau đó đến Đan Mạch, Đức, gây ra nhiều thiệt hại. Nó cũng gây sóng lớn ập vào bờ biển nhiều nước.

Theo Hãng tin AFP, London trở nên vắng người khi chính quyền bật báo động đỏ tại thủ đô và các khu vực ven biển tây nam vùng England, miền nam Xứ Wales.... Cảnh báo đỏ là mức cảnh báo thời tiết cao nhất, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

"Mọi người nên nghe theo khuyến cáo và có các biện pháp để giữ an toàn", Thủ tướng Anh Boris Johnson nói. Đây là lần đầu tiên Anh phải ban bố mức cảnh báo được ban hành lần đầu vào năm 2011 này.

Hơn 20 triệu người Anh, khoảng 1,3 dân số, được khuyến cáo trú bão khi phải ra ngoài làm việc hoặc có việc khẩn cấp. 

Gió lớn cũng gây thiệt hại và làm gián đoạn phần lớn mạng lưới giao thông ở Anh. Nhiều tuyến đường sắt và đường bộ bị ngưng trệ do cây đổ và mảnh vỡ. 

Tổng cộng có 436 chuyến bay đã bị hủy trên toàn nước Anh do ảnh hưởng của bão. Dịch vụ phà qua eo biển Anh, một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, bị đình trệ.

Bão Eunice đổ bộ châu Âu, 9 người chết - Ảnh 2.

Bão Eunice đổ bộ vào Anh với sức gió kỷ lục - Ảnh: AFP

Eunice là cơn bão thứ hai đổ bộ vào Anh trong vòng 1 tuần, sau khi các khu vực ở Scotland, Bắc England và Bắc Ireland bị bão Dudley tàn phá.

Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng ở Anh và Ireland. Ngoài ra còn một số người chết trong các vụ cây đổ, đụng xe, mảnh vỡ rơi trúng ở Hà Lan, Đức, Bỉ.

Chính quyền Hà Lan đã phát báo động đỏ và hàng trăm chuyến bay bị hủy, tàu điện ngừng hoạt động. 

Đan Mạch cũng đóng các cây cầu, đường sá trong khi nhiều khu vực ở Đức đặt các dịch vụ khẩn cấp trong tình trạng sẵn sàng, nâng báo động trên toàn quốc.

Bão Eunice đổ bộ châu Âu, 9 người chết - Ảnh 3.

Một chiếc xe bị cây đổ đè lên tại Hà Lan ngày 18-2 - Ảnh: AFP

Mỹ hủy hàng ngàn chuyến bay vì bão mùa đông Mỹ hủy hàng ngàn chuyến bay vì bão mùa đông

TTO - Các hãng hàng không Mỹ hủy hàng ngàn chuyến bay từ ngày 28-1 đến 30-1 vì dự báo bão mùa đông tại khu vực Đông Bắc và Trung Đại Tây Dương.


TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bão eunice châu Âu Anh