21/10/2021 19:49 GMT+7

Bão càn quét miền bắc Pháp, hơn 250.000 nhà mất điện, cây đổ lên đường ray

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nhà điều hành lưới điện Enedis cho biết hơn 250.000 ngôi nhà ở Pháp đã rơi vào cảnh mất điện trong ngày 21-10 sau khi bão mạnh với sức gió lên đến 175km/h quét qua miền bắc nước này.

Bão càn quét miền bắc Pháp, hơn 250.000 nhà mất điện, cây đổ lên đường ray - Ảnh 1.

Cây đổ do bão Aurore ở Plozevet, vùng Brittany (Pháp) ngày 21-10 - Ảnh: AFP

Bão Aurore đã tràn vào và tàn phá nước Pháp từ tối 20 đến ngày 21-10. 

Bộ trưởng Giao thông vận tải Pháp Jean-Baptiste Djebbari cho biết khu vực Ile-de-France xung quanh thủ đô Paris, vùng Normandy ở miền bắc Pháp và vùng Lorraine ở đông bắc Pháp bị ảnh hưởng nặng nhất, theo Hãng tin AFP.

Trên mạng xã hội, người dùng chia sẻ nhiều hình ảnh thiệt hại do cây đổ. Tại vùng Brittany ở tây bắc Pháp, nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy do mưa lũ.

Khoảng 3.000 kỹ thuật viên đã được triển khai để khôi phục lại nguồn điện, theo nhà điều hành lưới điện Enedis.

Bão Aurore quét qua nước Pháp - Video: L'Obs

Tại vùng Normandy - nơi ghi nhận sức gió lên tới 175km/h ở thị trấn ven biển Fécamp, không có chuyến tàu nào chạy cho đến 10h sáng 21-10 (giờ địa phương) trong lúc các nhân viên đường sắt tiến hành công tác kiểm tra. Nhiều cây xanh đổ xuống đường ray.

Tại các thị trấn Heuqueville và Octeville-sur-Mer thuộc vùng Normandy, nhiều ngôi nhà bị tốc mái trong khi các con đường bị cây đổ chặn ngang.

Bão càn quét miền bắc Pháp, hơn 250.000 nhà mất điện, cây đổ lên đường ray - Ảnh 3.

Một ngôi nhà bị phá hủy do bão Aurore, Plozevet, phía tây nước Pháp ngày 21-10 - Ảnh: AFP

Tại thủ đô Paris, giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng trên các tuyến RER và Transilien ở ngoại ô do cây đổ trên đường ray, các công viên đóng cửa.

Bão Aurore đã khiến nhiều nơi ở Pháp kích hoạt cảnh báo thời tiết màu cam, mức cảnh báo cao thứ hai. Hiện cảnh báo này đã được dỡ bỏ ở hầu hết các nơi. 

Một số tỉnh trong số 15 tỉnh ở miền đông nước Pháp vẫn được đặt trong cảnh báo màu vàng, mức thấp hơn cam.

Pháp: Belarus buộc đại sứ Pháp rời đi Pháp: Belarus buộc đại sứ Pháp rời đi

TTO - Ngày 18-10, Pháp cho biết đại sứ của họ tại Belarus - ông Nicolas de Lacoste - đã rời Belarus một ngày trước đó theo yêu cầu của chính quyền Minsk. Pháp nói sẽ có biện pháp đáp trả 'tương xứng'.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên