27/08/2017 21:52 GMT+7

Bão đổ bộ Mỹ: Đường biến thành sông, dân leo nóc nhà

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Những cơn mưa như trút nước của bão Harvey đã biến nhiều tuyến đường ở Houston, thành phố lớn nhất bang Texas (Mỹ) trở thành sông. Người dân được khuyến cáo leo lên nóc nhà và chờ được cứu.

Một người mẹ Houston ôm đứa con 4 tuổi chờ được sơ tán trong khung cảnh ngổn ngang, đổ nát vì bão Harvey - Ảnh: REUTERS
Một người mẹ Houston ôm đứa con 4 tuổi chờ được sơ tán trong khung cảnh ngổn ngang, đổ nát vì bão Harvey - Ảnh: REUTERS

"Tình hình đang rất tệ và ngày càng tệ hơn" Thống đốc bang Texas Greg Abbott tỏ ra lo ngại. Thiệt hại do Harvey, cơn bão cấp 4 trong thang bão 5 cấp ở Texas đã lên tới hàng tỷ USD, AFP dẫn lời ông Abbott cho biết.

Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Texas trong vòng 50 năm qua, khiến ít nhất 2 người chết và hàng chục nghìn người bị mắc kẹt. Một người phụ nữ ở Houston bị chết đuối trong xe ô tô vì lũ dâng quá nhanh, người còn lại thiệt mạng trong nhà bị cháy vì bão Harvey.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo tình hình mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài tại Houston trong 24 giờ tới. Lượng mưa đo được có thể lên tới hơn 600mm. Điều này sẽ khiến tình hình lũ lụt tại thành phố đông dân thứ 4 của Mỹ thêm nguy hiểm.

Bão Harvey đã suy yếu khi đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo nó vẫn đủ sức thổi tốc mái, đổ sập nhiều căn nhà và yêu cầu người dân tiếp tục di tản. Hơn một chục cơn lốc xoáy được dự báo sẽ quét qua vùng đông nam Texas, bao gồm cả thành phố Houston trong suốt đêm 27-8 (giờ Mỹ).

"Nếu bạn đã ở tầng cao nhất của ngôi nhà mà vẫn thấy nguy hiểm, hãy trèo lên mái nhà", cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Houston phát thông báo khẩn ngày 27-8.

Theo hãng tin Reuters, tính đến thời điểm hiện tại, hơn 1.000 người đã được giải cứu từ các mái nhà, nóc xe ôtô đang chìm trong biển nước.

Gần 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia đã được huy động cho các nhiệm vụ cứu hộ, dọn dẹp. Họ di chuyển trên các xe chuyên dụng gầm cao, dùng thuyền hay trực thăng để tiếp cận các khu vực có người bị nước lũ cô lập. Lực lượng này vừa được bổ sung thêm 40 tàu, theo Reuters.

Sân bay quốc tế Hobby của Houston đã thông báo hủy tất cả các chuyến bay đến và đi. Tổng đài khẩn cấp 911 của thành phố Houston đã bị quá tải kể từ khi Harvey đổ bộ.

Đại diện cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Mỹ nhận định sẽ mất tới vài năm để Texas khôi phục thiệt hại do bão Harvey gây ra.

Một nhân viên cứu hộ cố gắng đẩy giúp chiếc xe của một người đàn ông da màu đang chới với trong dòng nước lũ - Ảnh: REUTERS
Một nhân viên cứu hộ cố gắng đẩy giúp chiếc xe của một người đàn ông da màu đang chới với trong dòng nước lũ - Ảnh: REUTERS
Chiếc ôtô bị ngập gần hết trong nước lũ ở Houston- Ảnh: REUTERS
Chiếc ôtô bị ngập gần hết trong nước lũ ở Houston- Ảnh: REUTERS
Một trạm xăng vắng tanh, xe cộ bị ngập trong nước lũ ở Houston - Ảnh: REUTERS
Một trạm xăng vắng tanh, xe cộ bị ngập trong nước lũ ở Houston - Ảnh: REUTERS
Vẻ mặt mỏi mệt và thất thần của người dân bị mất nhà cửa ở trung tâm sơ tán - Ảnh: REUTERS
Vẻ mặt mỏi mệt và thất thần của người dân bị mất nhà cửa ở trung tâm sơ tán - Ảnh: REUTERS
Cụ già được chăm sóc y tế tại trung tâm sơ tán - Ảnh: REUTERS
Cụ già được chăm sóc y tế tại trung tâm sơ tán - Ảnh: REUTERS
BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Texas Bão Harvey