
Garcés từng tiết lộ có cụ cố là người Malaysia - Ảnh: FAM
Phát biểu với truyền thông Tây Ban Nha sau trận Alaves thua Mollorca 0-1 ở vòng 6 Giải vô địch Tây Ban Nha, HLV CLB Alaves Chacho Coudet cho biết ông vừa nói chuyện với Facundo Garcés và cảm thấy yên tâm vì cậu học trò đang rất bình tĩnh.
Báo AS sau đó tiết lộ thêm thông tin về nguồn gốc của Garcés khi khẳng định cầu thủ này có cụ cố là người Malaysia. Điều này trùng với một phát biểu của Garcés trên El Correo (Tây Ban Nha) hồi tháng 8.
Thời điểm đó, Garcés nói rằng anh có mối liên hệ huyết thống với Malaysia thông qua cụ cố của mình. Phát ngôn này sau đó được Garcés xác nhận là "nhầm lẫn", và sửa lại từ cụ cố thành ông bà.

Báo AS khẳng định Garcés có cụ cố là người Malaysia - Ảnh chụp màn hình
Theo điều 7 trong quy định của FIFA, một cầu thủ chỉ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia nếu có cha, mẹ hoặc ông, bà sinh ra tại quốc gia đó. Quy định không áp dụng cho thế hệ thứ tư. Nghĩa là nếu Garcés có cụ cố là người Malaysia, vụ nhập tịch này sẽ vi phạm quy định của FIFA.
Ngày 26-9, FIFA đã kết tội Malaysia giả mạo giấy tờ, hồ sơ của tổng cộng bảy cầu thủ nhập tịch trong trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Bảy cầu thủ này gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.
Trước mắt FIFA phạt Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 440.000 USD); phạt mỗi cầu thủ nói trên 2.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời cấm họ tham gia mọi hoạt động bóng đá 12 tháng.
FIFA cho FAM 10 ngày kháng cáo, trả lời và chứng minh những gì họ làm là không trái luật. Sau đó AFC sẽ vào cuộc và phán quyết số phận của Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.
Tuy nhiên cho đến nay, FAM vẫn chưa nộp đơn kháng cáo vì chờ "văn bản đầy đủ từ FIFA".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận