02/08/2019 11:53 GMT+7

Bangkok thắt chặt an ninh sau hai vụ nổ nghi do bom ở trung tâm

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Một vài vụ nổ nhỏ nghi do bom ở Bangkok làm vài người bị thương và tăng lo ngại về an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần 52 (AMM - 52).

Bangkok thắt chặt an ninh sau hai vụ nổ nghi do bom ở trung tâm - Ảnh 1.

Hiện trường một vụ nổ ở Bangkok sáng 2-8 - Ảnh: REUTERS

Các vụ nổ diễn ra gần như cùng lúc vào sáng 2-8.

Báo The Nation dẫn lời cảnh sát đưa tin hai vụ nổ xảy ra tại một công viên nhỏ ngay trước khu vực cơ quan chính phủ tại quận Lak Si, Bangkok, sáng 2-8. 

Cảnh sát nhận được tin báo về vụ nổ kép lúc 7h05. Nhiều cây cối bị hư hại do vụ nổ nhưng không có thương vong. Khu vực đã bị phong tỏa trong khi các nhân viên phá bom xác định loại chất nổ được sử dụng.

Cùng lúc, hai vụ nổ khác xảy ra tại ga tàu điện BTS Chong Nonsee. Ga tàu đã đóng cửa số 2 và 4 sau vụ nổ. 

Trong khi đó, một vụ nổ khác ở quận Suan Luang làm hai công nhân vệ sinh đường phố bị thương nhẹ. Cảnh sát sau khi kiểm tra hiện trường đã xác định đây là một quả bom tự chế.

Bangkok thắt chặt an ninh sau hai vụ nổ nghi do bom ở trung tâm - Ảnh 2.

Hai công nhân vệ sinh đường phố bị thương trong một vụ nổ ở quận Suan Luang - Ảnh: The Nation

Hãng tin Reuters dẫn nguồn cảnh sát Thái Lan xác nhận có 6 quả bom nổ tại 3 địa điểm ở Bangkok trong sáng ngày 2-8. Một quả bom khác được phát hiện trước khi phát nổ.

Cụ thể, ba quả bom nổ ở khu phức hợp chính phủ ở Chaeng Wattana. Một quả bom tại đây đã không nổ. Hai quả bom khác nổ ở Chong Nonsi và một quả bom nổ ở Suan Luang.

"Những quả bom tại những khu vực này có các thiết bị nổ được kích hoạt bằng bộ hẹn giờ" - viên sĩ quan cảnh sát Kamtorn Uicharoen nói.

Có ba người bị thương do mảnh vỡ của những quả bom.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-O-Cha cho biết đã yêu cầu mở cuộc điều tra và kêu gọi người dân không hoảng sợ. An ninh tại thành phố đã được siết chặt sau các vụ nổ.

"Tôi lên án những kẻ đứng sau các vụ nổ bom sáng nay nhằm hủy hoại hình ảnh đất nước và con người Thái Lan. Tôi đã yêu cầu các quan chức tăng cường an ninh cho người dân và khẩn cấp chăm sóc những người bị ảnh hưởng", ông Prayuth viết trên mạng xã hội Facebook.

Các vụ việc diễn ra một ngày sau khi các lo ngại về an ninh tăng cao ở Bangkok. Nguyên nhân xuất phát từ việc một số kẻ ném bom giả vào các trụ sở cảnh sát ở thủ đô Thái Lan. 

Các quả bom giả giống hệt bom tự chế có vỏ bằng hộp khoai tây chiên và nước ép, có mạch điện nhưng không có chất nổ.

Nghi can được xác định là một kẻ chạy xe máy, đeo khẩu trang, nón, đã bỏ chạy sau khi ném những hộp bom giả. Đến sáng 2-8, cảnh sát đã bắt được hai nghi can bằng cách lần hình ảnh trên camera giám sát.

Vấn đề an ninh được đặc biệt quan tâm khi Bangkok đang tổ chức Hội nghị ngoại trưởng ASEAN với sự tham gia của người đồng cấp các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc.

Cảnh sát Thái Lan cho biết họ đã tìm thấy 2 quả bom giả gần địa điểm tổ chức hội nghị vào ngày 1-8. Có 2 chiếc hộp không chứa chất gì gây nổ. "Trong đó chỉ có các vòng bi và dây điện, những thứ có khả năng gây báo động" - Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Thái Krisana Pattanacharoen xác nhận.

Trước đó, thông tin về công tác bảo vệ an ninh, phó tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul cho biết cảnh sát và các cơ quan khác của Thái Lan thực hiện quản lý giao thông tại trên 2.740 điểm với sự tham gia của trên 10.000 nhân viên. 

Thái Lan tìm thấy 2 quả bom gần nơi tổ chức hội nghị ASEAN Thái Lan tìm thấy 2 quả bom gần nơi tổ chức hội nghị ASEAN

TTO - Cảnh sát Thái Lan cho biết họ đã tìm thấy 2 quả bom, may mắn chúng là bom giả, gần địa điểm tổ chức Hội nghị ngoại trưởng ASEAN (AMM) vào ngày 1-8.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên