28/04/2021 14:27 GMT+7

Bang của Mỹ phát trái phiếu 100 USD cho người từ 16-35 tuổi đã tiêm vaccine COVID-19

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Tiểu bang Tây Virginia của Mỹ sẽ trao trái phiếu trị giá 100 USD cho những người từ 16 đến 35 tuổi đã tiêm phòng COVID-19.

Bang của Mỹ phát trái phiếu 100 USD cho người từ 16-35 tuổi đã tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế ở thị trấn Buffalo, West Virginia, chuẩn bị vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: nytimes.com

Trong một thông báo ngày 26/4, ông Jim Justice, Thống đốc bang Tây Virginia tuyên bố tất cả người dân từ 16 đến 35 tuổi của bang này đã tiêm phòng COVID-19 sẽ nhận được trái phiếu tiết kiệm trị giá 100 USD.

Hiện tại, Tây Virginia có khoảng 380.000 dân số trong độ tuổi từ 16 đến 35. Nhiều người trong số họ đã tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19. Tuy nhiên, Thống đốc Justice vẫn hy vọng sẽ thu hút được nhiều người trẻ tuổi tham gia tiêm phòng bằng cách sử dụng chiến lược trên.

Bang sẽ sử dụng tiền quỹ nhận được từ Đạo luật CARES, gói cứu trợ COVID-19 được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 3/2020, để thanh toán cho các trái phiếu tiết kiệm này. Ông Justice, thành viên đảng Cộng hòa, cũng bảo đảm số tiền từ Đạo luật CARES sẽ được sử dụng đúng mục đích.

Theo cơ sở dữ liệu của New York Times, Tây Virginia có tỷ lệ mắc COVID-19 mới trên đầu người cao thứ 16 và đứng thứ 12 về số ca nhập viện trong số các bang của Mỹ, theo cơ sở dữ liệu của New York Times.

Đầu năm nay, khi Mỹ bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng, bang Tây Virginia đã đi đầu với những thành công trong nỗ lực tiêm chủng cho người dân của mình. Có thời điểm, bang này đã tiêm liều thứ 2 cho nhiều dân số hơn bất kỳ bang nào khác. Tây Virginia cũng chỉ đứng sau Alaska về tỷ lệ cư dân đã được tiêm liều vaccine đầu tiên.

Nhưng hiện tại, tiến độ tiêm chủng ở Tây Virginia đã bị tụt lại phía sau. Chỉ có 52% dân số của tiểu bang được tiêm mũi vaccine đầu tiên, thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu là 70%.

Bên cạnh kế hoạch phát trái phiếu, thống đốc bang cũng đưa ra các khuyến nghị khác nhằm tăng cường việc chủng ngừa tại nhiều nơi trong khu vực, bao gồm lập điểm tiêm chủng trước cửa trường học.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên