02/07/2021 10:29 GMT+7

Bảng B của tuyển Việt Nam có sự phân cực mạnh

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á có sự phân cực khi ba đội Nhật, Úc và Saudi Arabia tỏ ra quá mạnh so với Trung Quốc, Oman và Việt Nam.

Bảng B của tuyển Việt Nam có sự phân cực mạnh - Ảnh 1.

Tuyển Nhật Bản nhiều khả năng sẽ giành 1 trong 2 vé của bảng B dự World Cup 2022 - Ảnh: AFC

Vì vậy có thể khẳng định, 2 vé chính thức ở bảng đấu này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Nhật Bản, Úc và Saudi Arabia. Ba nền bóng đá này nằm trong tốp 5 đội bóng châu Á có số lần dự World Cup nhiều nhất (Nhật Bản 6 lần, Úc và Saudi Arabia cùng 5 lần). Trong 4 kỳ World Cup gần nhất, Nhật và Úc đều có mặt, Saudi Arabia có mặt 2 kỳ.

Thành tích ấn tượng này cho thấy, Nhật Bản, Úc và Saudi Arabia dày dạn kinh nghiệm trong cuộc đua giành vé dự World Cup. Ngay từ vòng loại thứ 2 họ đã thể hiện sức mạnh khi dễ dàng bước vào vòng loại cuối cùng.

Cụ thể, tuyển Úc nhất bảng B với thành tích toàn thắng, ghi 24 bàn và để thủng lưới 2 bàn. Saudi Arabia khiêm tốn hơn với 6 thắng và 2 hòa, ghi 22 bàn thắng và bị thủng lưới 4 bàn. Ấn tượng hơn cả là Nhật Bản khi toàn thắng 8 trận và ghi đến 46 bàn thắng.

Trong số ba đội còn lại của bảng B, Trung Quốc từng dự World Cup nhưng họ không thể ngồi cùng mâm với Nhật Bản, Úc hay Saudi Arabia. Hiện nay, khoảng cách trình độ giữa Trung Quốc với Oman và VN không quá cách biệt.

Trung Quốc chỉ có thể giành vé vào vòng loại cuối cùng với tư cách là 1 trong 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất như VN và Oman. Họ xếp thứ 2 bảng A, kém đội đầu bảng Syria 2 điểm trong khi trình độ của Syria thực tế không bằng Oman hay hơn VN quá nhiều.

Cũng phải nói thêm là ở bảng đấu này, Trung Quốc là hạt giống số 1 chứ không phải Syria nhưng họ đã thi đấu không đúng với thứ hạng và sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Ở vòng loại thứ 2, tuyển Trung Quốc hai lần gặp Philippines với kết quả 1 hòa (0-0) và 1 thắng (2-0). Trong khi đó, vài năm trở lại đây, Philippines là đối thủ tuyển VN thường chiến thắng khi gặp nhau.

Trong số các đội ở bảng B, Oman được đánh giá là "ở gần" tuyển VN nhất. Họ hơn VN 12 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đây là khoảng cách không quá lớn. Trong quá khứ, tuyển VN từng thắng UAE - đội có trình độ cao hơn Oman khá nhiều - và cũng không ngán các đội bóng đến từ khu vực Tây Á.

Các HLV tại bảng B nói gì?

HLV Graham Arnold (Úc): "Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tập trung và đảm bảo mình sẵn sàng trước mọi đối thủ".

HLV Li Tie (Trung Quốc): "Đây là bảng đấu rất tốt và chúng tôi sẽ cố gắng trong mọi trận đấu".

HLV Hajime Moriyasu (Nhật Bản): "Bảng đấu của chúng tôi là bảng đấu khó. Chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị và phải sẵn sàng cho vòng loại cuối cùng".

HLV Branko Ivankovic (Oman): "Rất khó để so sánh bóng đá châu Á hiện giờ với 15 năm trước khi tôi còn dẫn dắt tuyển Iran ở World Cup 2006. Rất nhiều đội bóng châu Á đã tiến bộ nên không hề có đối thủ nào là dễ dàng".

HLV Herve Renard (Saudi Arabia): "Cả hai bảng đấu tại vòng loại cuối cùng đều rất khó nhằn. Chúng tôi cần phải sẵn sàng và quyết tâm với động lực cao nhất".

HLV Park Hang Seo (Việt Nam): "Ở bảng B, các đội đều mạnh hơn tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các trận đấu với trái tim khiêm nhường, tinh thần thử thách và sự nỗ lực hết mình".

Đ.K.

Báo Trung Quốc: Báo Trung Quốc: 'Trung Quốc có thể kiếm được 17-18 điểm để nhì bảng B'

TTO - Trung Quốc nằm ở bảng B cùng với Việt Nam, Nhật Bản, Úc và Oman ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Báo Trung Quốc ước tính đội tuyển của họ sẽ kiếm được 17 hoặc 18 điểm để giành vị trí nhì bảng.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên