
Xuân Son sẽ tiếp tục có niềm vui ghi bàn trước Malaysia như trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2206? - Ảnh: ANH KHOA
20h hôm nay (19-8), đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Ở trận lượt đi tại Kuala Lumpur, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã thắng 2-0.
Mưa bàn thắng ở Mỹ Đình?
Đá sân nhà, lực lượng và phong độ đều tốt hơn Malaysia, đội tuyển Việt Nam được đánh giá rất cao trong trận bán kết lượt về. Tuy nhiên, đừng quên các học trò của HLV Kim Sang Sik thường thi đấu không tốt trên sân Mỹ Đình.
Gần nhất là 2 trận vòng bảng ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chỉ ghi được có 3 bàn, ít gấp 4 lần so với 12 bàn trong 3 trận trên sân khách. Đình Bắc cùng các đồng đội hòa bế tắc 0-0 trước Singapore và chỉ thắng Campuchia 3-1 nhờ 2 bàn thắng muộn ở phút 84 và 89.
Đây cũng là điều mà HLV Kim Sang Sik cũng phải thừa nhận ở cuộc họp báo trước trận bán kết lượt về.
"Thực tế khi ra sân, đội tuyển Việt Nam luôn đá hết mình với mong muốn giành chiến thắng mọi trận. Nhưng đôi khi kết quả không như ý. Trận lượt về với Malaysia, chúng tôi sẽ cố gắng mang đến kết quả thật tốt", ông nói.
Không chỉ phá dớp thi đấu không tốt trên sân Mỹ Đình dưới thời của HLV Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam cũng không muốn tái lập lịch sử buồn trước Malaysia tại đây.
Bán kết AFF Cup 2014 (tiền thân của ASEAN Cup hiện tại), đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-1 trong trận lượt đi trên sân Shah Alam nhưng sau đó đã để thua 2-4 ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, bị loại đầy cay đắng.
Chính HLV Tan Cheng Hoe cũng nhắc lại màn ngược dòng năm 2014 để tiếp thêm niềm tin cho Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình.
Ông chia sẻ: "Tôi biết các cầu thủ Malaysia hiểu rõ tình cảnh hiện tại cũng như sức mạnh của đội tuyển Việt Nam vào thời điểm này. Dù vậy, trong bóng đá không có điều gì là không thể xảy ra. Đôi khi chỉ một khoảnh khắc cũng có thể định đoạt cả trận đấu".

Lê Phạm Thành Long đối đầu cùng Gunalan, một trong hai tiền đạo chạy cánh xuất sắc của Malaysia ở lượt đi - Ảnh: ANH KHOA
Khó có bất ngờ
Dù thắng 2-0 ở trận lượt đi nhưng đội tuyển Việt Nam cũng có nhiều thời điểm bị Malaysia chơi lấn lướt và tạo ra vài cơ hội nguy hiểm, may mà đối thủ không tận dụng được.
Vì thế, HLV Kim Sang Sik đã nhắc các học trò không được phép chủ quan. Đặc biệt là sau thất bại 1-2 của Thái Lan ngay trên sân Rajamangala trong trận bán kết lượt về trước Singapore vào tối 18-8, tuy nhiên họ không bị loại khi đã thắng 3-1 ở lượt đi.
Thông qua các buổi xem lại băng hình trận đấu và buổi tập cuối cùng hôm 18-8, nhà cầm quân người Hàn Quốc tranh thủ rút kinh nghiệm và chỉnh sửa những điều còn chưa tốt cho các học trò.
Trong đó, cải thiện khả năng kiểm soát hai biên là điều được HLV Kim Sang Sik chú trọng nhiều nhất. Bởi trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã để cho hai tiền đạo cánh Gunalan và Sumareh nhiều lần xuyên thủng, gây nên các tình huống nguy hiểm.
"Chúng tôi sẽ chuẩn bị thêm các phương án tấn công để đội tuyển Việt Nam có thể ghi nhiều bàn hơn, đồng thời hạn chế sự nguy hiểm của đối thủ ở hai biên", ông nói.
Malaysia tỏ rõ quyết tâm lật ngược thế trận trước đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về. Nhưng ở tình cảnh khó khăn về lực lượng hiện tại, cơ hội cho thầy trò HLV Tan Cheng Hoe là không nhiều.
Trung vệ Rodney Celvin là cái tên mới nhất không thể ra sân cho Malaysia ở trận lượt về. Ở trận lượt đi, anh chỉ đá có 16 phút trước khi phải rời sân nhường chỗ cho Aysar Hadi. Điều này càng khiến hàng thủ Malaysia khó lòng chống đỡ được sức tấn công của đội tuyển Việt Nam.
Vì thế, điều mà giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất lúc này chỉ là HLV Kim Sang Sik sẽ bố trí đội hình xuất phát thế nào cho đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh cần thắng tưng bừng để xóa dớp sân Mỹ Đình, đồng thời vẫn đảm bảo thể lực tốt nhất cho 2 trận chung kết.
Văn Vĩ đã không thể tham gia buổi tập cuối cùng vì chấn thương nhẹ. Nhưng HLV Kim Sang Sik đã có Đoàn Văn Hậu hoặc Phan Tuấn Tài sẵn sàng thay thế. Bởi đây không phải là cánh đáng lo của đội tuyển Việt Nam như cánh đối diện, khi Trương Tiến Anh đang có phong độ cao nhưng cũng là lựa chọn duy nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận