13/08/2025 19:37 GMT+7

Bán hơn 53 triệu dữ liệu cá nhân cho môi giới bất động sản, dịch vụ tài chính, thu gần tỉ đồng

Lê Công Định đã bán hơn 53 triệu dữ liệu cá nhân của người dân cho những người hoạt động môi giới bất động sản, dịch vụ tài chính… để thu lợi gần 1 tỉ đồng.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN - Ảnh 1.

Lê Công Định (giữa) bị tuyên phạt 15 tháng tù giam vì mua bán trái phép dữ liệu cá nhân để thu lợi bất chính - Ảnh: NGỌC MINH

Ngày 13-8, TAND TP Huế mở phiên sơ thẩm xét xử 6 bị cáo về tội "sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" liên quan vụ mua bán trái phép hơn 53 triệu dữ liệu cá nhân của công dân ở 63 tỉnh, thành cũ trước khi sáp nhập.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến tháng 12-2024, Lê Công Định (27 tuổi, quê Hưng Yên) đã thu thập và mua hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân gồm họ tên, số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, thông tin bất động sản, bảo hiểm xã hội, tài khoản ngân hàng, chứng khoán... với dung lượng 306 GB.

Nguồn dữ liệu đến từ các bị cáo khác và nhiều người chưa rõ lai lịch.

Định mua dữ liệu với giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng mỗi lần giao dịch, sau đó rao bán trên mạng xã hội với giá khoảng 300 đồng/thông tin. 

Một thông tin Định có thể bán cho nhiều người mua khác nhau để thu lợi bất chính.

Khách hàng chủ yếu của Định là những người môi giới bất động sản, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Tổng cộng, Định thu hơn 892 triệu đồng, trừ chi phí mua dữ liệu, hưởng lợi bất chính hơn 842 triệu đồng.

Ngoài Định, các bị cáo khác gồm Nguyễn Vũ Thanh Tùng (34 tuổi), Nguyễn Minh Tú (25 tuổi), Nguyễn Anh Đào (34 tuổi, cùng ở TP.HCM), Trương Văn Hà (25 tuổi, Ninh Bình) và Dương Thanh Lâm (43 tuổi, TP Huế) cũng bị xác định tham gia mua bán hàng triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính từ hơn 65 triệu đến 187 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Công Định 15 tháng tù giam. Các bị cáo còn lại bị phạt tiền từ 20 triệu đến 25 triệu đồng.

Bán hơn 53 triệu dữ liệu cá nhân cho môi giới bất động sản, dịch vụ tài chính, thu gần cả tỉ đồng - Ảnh 1.Bộ Công an: Người dân cần nhanh chóng cập nhật, tìm hiểu các quy định Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng khuyến cáo người dân cần chủ động tìm hiểu quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc này giúp người dân nắm rõ quyền của mình và yêu cầu các bên xử lý dữ liệu tuân thủ đúng nghĩa vụ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên