07/03/2023 15:14 GMT+7

Bàn giao gần 3ha đất đã qua xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa

Sau gần 4 năm triển khai dự án, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã bàn giao gần 3ha đất đã qua xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa cho Quân chủng Phòng không - Không quân.

Bàn giao gần 3ha đất đã qua xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa - Ảnh 1.

Tổng giám đốc USAID toàn cầu Samantha Power và Thiếu tướng Bùi Anh Chung, phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, ký biên bản bàn giao gần 3ha đất đã qua xử lý dioxin - Ảnh: A LỘC

Ngày 7-3, Bộ Quốc phòng phối hợp USAID đã tổ chức bàn giao hoàn trả mặt bằng đã xử lý khu vực tây nam sân bay Biên Hòa (thuộc dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1) với diện tích gần 3ha.

Tẩy rửa gần 20.000m3 đất nhiễm dioxin

Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) được khởi công từ tháng 4-2019, có quy mô gấp gần 4 lần so với dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng và dự kiến mất 10 năm để hoàn thành.

Tại lễ bàn giao, USAID đã công bố kết quả xử lý giai đoạn 1 với 29.383m2 (gần 3ha), tương đương 19.320m3 đất hoàn thổ có hàm lượng dioxin nhỏ hơn 21.5 ppt theo đúng thiết kế được phê duyệt.

Diện tích đất này đã được trồng cỏ chống xói mòn bề mặt trước khi bàn giao cho Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) trồng cây xanh, hình thành công viên ngay khu vực đất đã được làm sạch.

Bàn giao gần 3ha đất đã qua xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa - Ảnh 2.

Khánh thành công viên 'hữu nghị' trên diện tích đất đã xử lý dioxin bên trong sân bay Biên Hòa - Ảnh: A LỘC

Bên cạnh đó, USAID cũng công bố bản hợp đồng mới nâng tổng mức vốn đầu tư giai đoạn 2 lên đến 300 triệu USD để xử lý và làm sạch đất tại sân bay Biên Hòa. Khoản tài trợ mới này thể hiện rõ cam kết của Hoa Kỳ với Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện trong năm 2023.

USAID công bố lựa chọn và trao thầu cho Công ty xử lý môi trường Nelson Environmental Remediation (Hoa Kỳ) với nhiệm vụ thiết kế, xây dựng khu xử lý làm sạch đất và bùn ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa. Trong giai đoạn 1 sẽ xử lý hơn 100.000m3 trong tổng số khoảng 500.000m3 đất và trầm tích ô nhiễm dioxin.

Cũng tại buổi lễ, USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức khánh thành và bàn giao khu đất công viên thuộc sân bay Biên Hòa được xử lý sạch dioxin. Trước đó, hai bên đã hoàn thành dự án xử lý dioxin ở hồ cổng 2 nằm phía ngoài sân bay Biên Hòa.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper chia sẻ: "Tấm gương nỗ lực hòa giải của hai nước sẽ là bài học sâu sắc cho phần còn lại của thế giới về những gì có thể đạt được khi cùng tiến về phía trước như những người bạn tin cậy, chứ không phải là kẻ thù. Chúng ta hãy cùng nhân đôi nỗ lực để đảm bảo rằng quan hệ đối tác song phương giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn và bền chặt hơn trong thời gian tới".

Bàn giao gần 3ha đất đã qua xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: A LỘC

Còn hơn 6 triệu ha đất ô nhiễm bom mìn, dioxin

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá sự kiện bàn giao đất sạch đã xử lý dioxin tại khu vực tây nam của sân bay Biên Hòa là thành quả của sự nỗ lực hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến dành lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ. Đặc biệt, ông gửi lời tri ân đến thượng nghị sĩ Patrick Leahy - người có đóng góp to lớn, vô cùng quan trọng thúc đẩy hợp tác Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực, nhất là khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh tại Việt Nam.

Theo thứ trưởng, công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh ở các sân bay Việt Nam vẫn đang đặt ra những yêu cầu với khối lượng công việc rất lớn và phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ngoài ra, Việt Nam còn hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin và hơn 6 triệu ha đất ô nhiễm bom mìn, vật nổ trong chiến tranh. Do đó, cần có sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, trong đó có Hoa Kỳ.

Bàn giao gần 3ha đất đã qua xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa - Ảnh 4.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và USAID trồng cây xanh trong công viên - Ảnh: A LỘC

Để thực hiện có hiệu quả những nội dung đã cam kết, thời gian tới Bộ Quốc phòng mong muốn Đại sứ quán Hoa Kỳ và USAID quan tâm, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục tăng nguồn vốn ODA không hoàn lại cho Việt Nam.

Đề nghị các nước, các tổ chức quốc tế chia sẻ, hỗ trợ để từng bước hoàn thành việc xử lý toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm chất độc hóa học dioxin tại các sân bay Biên Hòa, Phù Cát (Bình Định), Aso (Thừa Thiên Huế) cũng như hỗ trợ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam.

"Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà thầu Hoa Kỳ vào Việt Nam thực hiện dự án, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Và tôi hy vọng rằng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến những kết quả quan trọng như dự án này" - thứ trưởng cho hay.

Tổng giám đốc USAID toàn cầu Samantha Power chia sẻ tại buổi lễ - Ảnh: A LỘC

Tổng giám đốc USAID toàn cầu Samantha Power chia sẻ tại buổi lễ - Ảnh: A LỘC

Tổng giám đốc USAID toàn cầu Samantha Power nhận định sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia phát huy trên nền tảng ghi nhận, chung tay khắc phục vấn đề tồn tại sau chiến tranh.

"Chúng ta đang ở sân bay Biên Hòa, ngay tại khu vực đã được xử lý, bàn giao lại cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Khu đất này đã sạch, an toàn và người dân có thể đi bộ, ngắm cảnh tại đây. Đây là biểu tượng cho thấy cam kết mạnh mẽ giữa hai quốc gia, để thấy rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia càng tươi sáng hơn, rộng mở hơn và sâu sắc hơn" - bà Samantha Power bày tỏ.

Xử lý dioxin sân bay Biên Hòa vượt kế hoạchXử lý dioxin sân bay Biên Hòa vượt kế hoạch

TTO - Ngày 20-1, tại sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra lễ công bố kết quả giai đoạn 1 dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa và các khu vực xung quanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên