Bạn đọc quan tâm: Bến xe 80 tỉ tái hoạt động sau 3 năm, Một người Đức 'sốc' khi khám bệnh ở Đà Nẵng

Bến xe 80 tỉ đồng hoạt động sau hơn 3 năm bỏ không; Một người Đức 'sốc' khi khám ở bệnh viện công Đà Nẵng; Đặt đồ ăn qua mạng rồi không trả tiền, chém luôn người đi đòi tiền… là những thông tin thu hút bạn đọc quan tâm tuần qua.

Bến xe 80 tỉ đồng hoạt động sau 3 năm bỏ không; Một người Đức 'sốc' khi khám bệnh ở Đà Nẵng, vì sao? - Ảnh 1.

Bến xe Nam Vinh, Nghệ An đã được đấu nối ra quốc lộ 1, tuyến tránh Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Một trong những thông tin được bạn đọc quan tâm tuần qua là bến xe 80 tỉ đồng hoạt động sau hơn 3 năm bỏ không, trở thành điểm hạ tầng giao thông quan trọng ở khu vực phía nam tỉnh Nghệ An kể từ ngày 18-6.

Sau hơn 3 năm bỏ không, bến xe 80 tỉ đồng đã hoạt động

Theo đó, bến xe Nam Vinh do Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư được xây ngay cạnh tuyến quốc lộ 1 đường tránh Vinh, thuộc địa phận xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (cũ), Nghệ An, nay là xã Lam Thành.

Đây là bến xe tiêu chuẩn loại 3, phục vụ tiếp nhận, trung chuyển hành khách từ Vinh đi các địa phương trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành khác. Trong đó, tập trung chính sẽ là các tuyến đi các tỉnh phía Nam.

Bến xe xây trên diện tích hơn 46.000m2, trong đó giai đoạn 1 xây bến xe có diện tích 19.000m2 với tổng mức đầu tư 80 tỉ đồng.

Được biết cơ quan chức năng Nghệ An quyết định chấm dứt hoạt động bến xe khách tại bến xe chợ Vinh kể từ ngày 30-4-2023, và chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định đang khai thác tại bến xe chợ Vinh với hơn 100 đầu xe về bến xe Nam Vinh.

Tuy nhiên hơn 3 năm kể từ khi có thông báo này, hoạt động vận tải ở bến xe Nam Vinh vẫn chưa được đưa vào sử dụng do bến xe này chưa được đấu nối ra quốc lộ 1.

Liên quan đến công trình nói trên, nhiều bạn đọc có ý kiến phản hồi. "Chờ hoài, cuối cùng cũng xong, bà con mình đi lại thuận lợi hơn rồi", bạn đọc K.Minh Hùng viết. Bạn đọc Kim Hương mong các tuyến xe sẽ hoạt động ổn định, giá vé hợp lý để ai cũng có thể đi lại dễ dàng.

Đặt đồ ăn qua mạng rồi không trả tiền, chém luôn người đi đòi tiền

Cũng trong tuần qua, bạn đọc quan tâm vụ việc sau khi đặt mua 30 chiếc bánh chưng nhưng không thanh toán, người phụ nữ ở Hà Nội đã dùng dao chém chủ quán bị đứt gân tay khi người này tìm đến yêu cầu trả tiền hàng.

Theo đó, ngày 16-6, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Hoàng Lê Ngọc My (34 tuổi, trú tại 123 Lê Duẩn, phường Cửa Nam) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo công an, nghi phạm My nhiều lần có hành vi đặt đồ ăn qua mạng rồi không trả tiền. Khi các chủ cửa hàng đến nhà yêu cầu thanh toán tiền hàng, My có lời lẽ thách thức, chửi bới, đe dọa, không chịu trả tiền. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, ngày 13-6, My sử dụng tài khoản Facebook tên "Gem Mi" để đặt mua 30 chiếc bánh chưng Huế và hai gói bánh giầy mặn của quán anh P.M.T. với giá tổng cộng là 385.000 đồng.

Đến khoảng 13h ngày 14-6, My nhận được hàng đặt giao đến nhưng không trả tiền.

Đến khoảng 16h cùng ngày, anh P.M.T. tìm đến nơi My ở trên phố Lê Duẩn để yêu cầu thanh toán số tiền trên.

Lúc này My lấy dao chém khiến anh T. bị đứt gân tay phải vào bệnh viện cấp cứu.

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự bất bình trước hành vi của cô gái này. Bạn đọc Nguyễn Gia Bảo nhận xét: "Thật không thể hiểu nổi cá nhân này, đã sai còn sai nặng thêm". Bạn đọc Châu nhấn mạnh: "Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để đối tượng không tái phạm".

Một người Đức "sốc" khi khám ở bệnh viện công tại Đà Nẵng

Tuần qua, video của anh Gunner (47 tuổi, người Đức) từng làm điều dưỡng tại Mỹ, hiện đang sống ở Đà Nẵng đưa vợ đến khám tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an) thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của anh Gunner, ban đầu đây chỉ là một lần khám thông thường. Vợ anh có chỉ định chụp X-quang phổi nên cả hai đến Bệnh viện 199 và ghi lại toàn bộ quá trình làm thủ tục, thăm khám.

Hai vợ chồng được hướng dẫn đến khu vực hỗ trợ bệnh nhân quốc tế, thủ tục đăng ký chỉ mất khoảng 5 phút. Tiếp đó, vợ anh được đưa đi chụp X-quang phổi và nhận kết quả sau khoảng 15 phút.

Anh cho biết tổng chi phí khoảng 4,18 USD (tương đương hơn 109.000 đồng). "Tại Mỹ, nhiều dịch vụ y tế có thể tốn hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la. Vì vậy tôi thực sự bất ngờ với mức giá này", Gunner nói trong video.

Sau khi xem kết quả X-quang, bác sĩ phát hiện một dấu hiệu nhỏ cần kiểm tra thêm và tư vấn chụp CT phổi. Gunner chia sẻ anh nghĩ sẽ phải đặt lịch hoặc quay lại vào ngày khác nhưng khi hỏi tại quầy tiếp nhận, anh được thông báo có thể thực hiện ngay trong ngày.

Chi phí cho lần chụp CT được anh chia sẻ là khoảng 31 USD (tương đương hơn 800.000 đồng).

Theo Gunner, điều này khiến anh cảm nhận đây là một bệnh viện công phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh hằng ngày của người dân thay vì một cơ sở được thiết kế riêng cho khách quốc tế.

Trong video, Gunner cũng phản ánh một chi tiết liên quan đến vệ sinh tại khu vực chụp CT. Tuy nhiên anh cho biết góp ý đã được nhân viên tiếp nhận và xử lý ngay sau đó.

Kết thúc hành trình, anh đánh giá cao sự thuận tiện trong việc tiếp cận dịch vụ y tế tại bệnh viện.

"Trải nghiệm của chúng tôi rất tích cực. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, nhân viên thân thiện và quy trình khá thuận lợi", anh chia sẻ.

Thượng tá, BSCKII Trần Nam Chung, Phó giám đốc Bệnh viện 199 (Đà Nẵng), cho biết mức phí mà du khách đề cập trong video bao gồm chi phí khám bệnh và dịch vụ kỹ thuật.

"Ngành y tế Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc, cả về chuyên môn và dịch vụ! Mong Việt Nam giữ được kết quả này, sẽ có nhiều du khách đến Việt Nam du lịch kết hợp chữa bệnh", bạn đọc Nam chia sẻ.

Bạn đọc L.D.P. nhận xét: "Làm tốt việc khám chữa bệnh, vừa được tiếng vừa được tiền. Khách quốc tế sẽ đến nhờ dịch vụ rẻ và tốt, chúng ta sẽ có khoản tiền thu từ du lịch!".

Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.

Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email bandoc@tuoitre.com.vn, tto@tuoitre.com.vn, fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.

Bến xe 80 tỉ đồng hoạt động sau 3 năm bỏ không; Một người Đức 'sốc' khi khám bệnh ở Đà Nẵng, vì sao? - Ảnh 4.Bộ Nội vụ hướng dẫn mới về chế độ tinh giản biên chế với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố

Bộ Nội vụ hướng dẫn căn cứ xác định đối tượng, thời gian tham gia công tác của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, trong đó có trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất