
Tài xế Q. dừng xe ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc để ngủ - Ảnh: C08
Ngày 20-6, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) - cho biết đã phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp dừng, đậu xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.
Theo đó, chỉ riêng ngày 19-6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã phát hiện 6 trường hợp có hành vi đậu xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.
Cụ thể, rạng sáng 19-6, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phát hiện tài xế T.M.Q. (37 tuổi, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) đang dừng xe tải tại Km105 theo hướng Trung Lương đi Cần Thơ.
Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông xác định tài xế Q. không đặt biển cảnh báo hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m theo quy định khi dừng xe trong trường hợp bất khả kháng trên một phần làn đường xe chạy của cao tốc.
Tài xế này trình bày do "buồn ngủ quá" nên dừng lại ở làn dừng khẩn cấp để ngủ. Cảnh sát giao thông giải thích cho tài xế Q. hiểu rằng làn dừng khẩn cấp trên cao tốc chỉ được dừng xe khi thật sự bất khả kháng như: xe gặp sự cố kỹ thuật, xảy ra tai nạn giao thông, tình huống khẩn cấp không thể tiếp tục di chuyển bắt buộc phải dừng xe ngay nhưng phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm.
Tương tự đến 12h cùng ngày, tại Km118+500, tài xế N.L.T.H. (40 tuổi, quê Đồng Tháp) lái xe container có hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định và không có giấy phép lái xe. Các trường hợp khác cũng dừng xe trên cao tốc sai quy định.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã xử phạt 106 trường hợp tài xế dừng, đậu xe để ngủ, đi vệ sinh... trên cao tốc không đúng nơi quy định, với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.
Cảnh sát giao thông khuyến cáo khi xe gặp sự cố hoặc buộc phải dừng trên đường cao tốc, cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt biển hoặc thiết bị cảnh báo theo đúng khoảng cách quy định, đồng thời nhanh chóng di chuyển người trên xe đến vị trí an toàn.
Tài xế tuyệt đối không dừng, đậu trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, dừng tại điểm dừng khẩn cấp nhưng chiếm dụng một phần làn đường trên cao tốc, dừng xe không có cảnh báo bằng đèn khẩn cấp khi buộc phải dừng ở làn dừng khẩn cấp, dừng xe chờ người hoặc xử lý việc cá nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận