
Trần Thị Thu Sương - người chiếm đoạt 800 triệu đồng của Th. - Ảnh: TIẾN VĂN
Công an tỉnh An Giang cho biết bà Sương và N.T.Th. (cư trú tại đặc khu Phú Quốc) quen biết nhau.
Đầu năm 2018, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, bà Sương kêu Th. mua toàn bộ phần di sản thừa kế mà bà Sương được hưởng từ căn nhà và đất tại khu phố 5, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, An Giang).
Ngày 6-2-2018, bà Sương và Th. ký hợp đồng mua bán đất và tài sản trên đất với giá thỏa thuận hơn 16,6 tỉ đồng.
Theo đó bà Sương đã nhận của Th. 800 triệu đồng.
Ngày 24-4-2023, bà Sương đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 178,2m2 nhưng không chuyển nhượng theo cam kết trong hợp đồng mua bán đất và tài sản trên đất với Th..
Thay vào đó, bà này lại chuyển nhượng cho ông H.T.T. với giá 17 tỉ đồng. Ông T. sau đó đã trả nợ và chuyển vào tài khoản của bà Sương với tổng số tiền 16,8 tỉ đồng.
Dù có số tiền trên nhưng bà Sương không trả lại 800 triệu đồng cho Th. và tắt hết điện thoại, lánh mặt. Th. thấy vậy đã gửi đơn tố giác đến công an.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận