24/01/2023 14:00 GMT+7

Bạn đã thử chơi Tết theo cách riêng của người miền Tây chưa?

Về miền Tây, du khách chơi Tết hãy thử trải nghiệm cảm giác mới lạ khi ngồi trên “cây” uống cà phê hay nghỉ dưỡng trên thuyền phòng, hứa hẹn sẽ rất thú vị cho bạn và gia đình.

Bạn đã thử chơi Tết theo cách riêng của người miền Tây chưa? - Ảnh 1.

Thuyền phòng lấy cảm hứng từ cuộc sống thương hồ trên sông nước miền Tây - Ảnh: LAN NGỌC

Ngày 24-1 (mùng 3 Tết Quý Mão), ghi nhận của phóng viên của Tuổi Trẻ có đông khách thập phương chọn chơi Tết theo kiểu du lịch trải nghiệm khám phá cái mới mẻ.

Du lịch trên thuyền phòng

Du lịch nghỉ dưỡng trên thuyền phòng theo phong cách sông nước miền Tây tại khu du lịch Mekong Silt Ecolodge (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) đang rất được du khách thích thú lựa chọn.

Tại đây, du khách có thể chọn lưu trú trong phòng được thiết trên một chiếc thuyền lớn được neo đậu kiên cố, an toàn và được trang bị đầy đủ các vật dụng sinh hoạt, nhà vệ sinh, máy lạnh… thay vì nghỉ dưỡng trong các phòng nghỉ truyền thống trên mặt đất.

Bạn đã thử chơi Tết theo cách riêng của người miền Tây chưa? - Ảnh 2.

Du khách trải nghiệm thuyền phòng - Ảnh: LAN NGỌC

Chị Huỳnh Thị Bích Tuyền - chủ Mekong Silt Ecolodge - cho biết năm nay khách chủ yếu là những Việt kiều về quê ăn Tết, từ TP.HCM và Hà Nội là nhiều. Họ chọn thuyền phòng là để tận hưởng cảm giác được ngồi trước mũi thuyền phòng ngắm bình minh và hoàng hôn, cảm nhận cảnh sông nước miệt vườn gần gũi và thanh bình.

"Chúng tôi cũng cố gắng tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới lạ để đáp ứng nhu cầu của khách. Hiện chúng tôi cũng phục vụ những món ăn đậm chất miền Tây như lẩu mắm, lẩu cua đồng, cá sặt chiên… để giúp bà con kiều bào thưởng thức các món ăn quê hương cũng như giới thiệu đến khách quốc tế món ăn đặc sản của Việt Nam", chị Tuyền nói.

Thú vị uống cà phê trên "cây" ngắm sông Hậu

Nằm nép mình bên dòng sông Hậu hiền hòa với không gian mở, quán Sông Thơ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) từ lâu đã trở thành điểm đến của nhiều người. 

Bạn đã thử chơi Tết theo cách riêng của người miền Tây chưa? - Ảnh 3.

Hoàng hôn dần buông xuống trên sông Hậu - Ảnh: LAN NGỌC

Quán được thiết kế theo hình một tổ chim khổng lồ kiên cố được "treo" trên một cây to khỏe. Cạnh đó, nguyên vật liệu trang trí theo phong cách đan xen giữa truyền thống và hiện đại.

Bạn đã thử chơi Tết theo cách riêng của người miền Tây chưa? - Ảnh 4.

Cả một gốc cây to khỏe như "nâng đỡ" du khách - Ảnh: LAN NGỌC

Ngồi thưởng thức một tách cà phê nóng, tận hưởng trọn không khí mát mẻ trong lành của gió tự nhiên và phóng tầm mắt ra dòng sông Hậu, nhìn lên thấy bầu trời trong xanh, nhìn xuống thì lại thấy cảnh ghe tàu chạy tấp nập, đó sẽ là cảm giác vô cùng thú vị mà nơi đây mang lại cho du khách. Thời điểm lý tưởng nhất để bạn trải nghiệm điều này là vào buổi sáng hoặc chạng vạng tối.

Theo cảm nhận của nhiều du khách khi đến đây, không gian uống cà phê độc lạ rất đáng để thử một lần trải nghiệm khi về miền Tây du xuân đón năm mới.

Hứa hẹn du lịch miền Tây hấp dẫn trong những ngày TếtHứa hẹn du lịch miền Tây hấp dẫn trong những ngày Tết

Các địa điểm du lịch tại miền Tây đưa ra dự báo lượng khách sẽ tăng mạnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023 sắp tới. Do đó, thời điểm này các địa phương đang liên tục tung ra những sản phẩm mới để thu hút du khách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên