Tag: bãi xép

Đến Phú Yên chạy chân trần trên đồi cỏ xanh

TTO - Thật không dễ chịu khi đi du lịch Phú Yên vào tháng 12. Bầu trời nặng mây, sẵn sàng trút nước bất cứ lúc nào. Bao nhiêu dự định đi đâu, ăn gì vốn được lên kế hoạch từ trước đành dẹp sang một bên.

Phú Yên kiểm tra toàn diện dự án bít lối, dân leo tường ra biển

TTO - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng cho biết đang xem xét toàn diện dự án khu du lịch sinh thái Bãi Xép, đảm bảo cộng đồng tiếp cận không gian biển.

“Lạ thường” Bãi Xép

TTCT - Không bán đất cho resort, cũng không chỉ biết bám duy nhất vào nghề chài lưới cha truyền con nối mà làm du lịch theo cách của mình, làng chài nhỏ bé ấy đã ghi cái tên Việt Nam duy nhất vào danh sách 16 điểm đến “lạ thường” ở khu vực châu Á mà du khách chưa hề biết tới (Incredible destinations in Asia that tourists don't know about yet) năm 2016 của tạp chí Business Insider.

Quy Nhơn vào top 10 điểm đến ấm áp trong mùa đông

TTO - Nhóm BTV Du lịch của tờ Guardian (Anh) chọn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam vào top 10 điểm đến ấm áp để nghỉ dưỡng trong mùa đông 2017.

Bay đến Phú Yên, đi liền 5 chỗ

TTO - Xuống bãi Môn, lên mũi Điện, đến bãi Xép ngắm hoa vàng trên cỏ xanh, lên tháp Nhạn xem sông Đà Rằng uốn quanh, đi gành Đá Đĩa, ghé nhà thờ Mằng Lăng... là những điểm bạn có thể khám phá Phú Yên.

Tìm dấu chân địa đàng nơi Bãi Xép

TTO - Bãi cát vàng óng trải dài ra mép sóng lô xô tung bọt trắng xóa bờ gây ấn tượng đẹp lạ lùng, khiến du khách phải lòng ngay cái nhìn đầu tiên với Bãi Xép (xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Không còn phải "quá giang đi học"

TT - Những học sinh ở Bãi Xép, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định) đã có xe đưa đón đi học miễn phí, chấm dứt cảnh hằng ngày phải chờ đợi đón xe đi ngang xin quá giang hoặc phải đi bộ vượt qua 12km đường đèo Quy Hòa để đến trường (Ống kính “Quá giang đi học”, Tuổi Trẻ ngày 8-10).

Quá giang đi học

TT - Bãi Xép ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định) là một làng biển lọt thỏm dưới chân núi. Học xong tiểu học, trẻ em ở đây tiếp tục học lên cấp II phải vượt 12km đường đèo Quy Hòa đi học ở Trường THCS Ghềnh Ráng dưới chân đèo.

Xem xét hỗ trợ thêm cho người dân

TT - Chiều 26-9, UBND tỉnh Phú Yên đã có buổi đối thoại với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu du lịch Bãi Xép. Dự án này đã bị người dân ngăn cản triển khai vì cho rằng giá đền bù chưa thỏa đáng.