
Du khách tham quan bãi phế thải đá cẩm thạch ở thị trấn Kishangarh, bang Rajasthan (Ấn Độ) - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP ngày 17-8, một bãi phế thải đá cẩm thạch rộng lớn tại thị trấn Kishangarh thuộc bang Rajasthan (Ấn Độ) đang thu hút đông đảo khách du lịch, các đoàn làm phim nhờ khung cảnh giống một dãy núi phủ đầy tuyết trắng.
Bãi phế thải trải rộng trên diện tích 33ha, được bao phủ bằng bùn trắng và đá vụn từ quá trình cắt gọt, đánh bóng các khối đá cẩm thạch và đá granite. Đây là một trong những bãi phế thải cẩm thạch lớn nhất châu Á, tiếp nhận hơn 5.500 tấn bùn thải mỗi ngày từ khoảng 1.200 cơ sở chế biến.
Nơi này bất ngờ biến thành một điểm du lịch với các cặp đôi chụp ảnh cưới, nhiều nhà làm phim chọn nơi đây làm bối cảnh ghi hình và du khách đến để trải nghiệm cưỡi ngựa qua những gò đất nhấp nhô.
Trên mạng xã hội, nhiều người ví von bề mặt lấp lánh của bãi đá cẩm thạch kết hợp với những "hồ nước" xanh biếc sau mưa tạo nên khung cảnh như những dãy núi phủ tuyết trắng xóa
Giới chức Ấn Độ đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về những tác động tiêu cực của bãi phế thải đối với môi trường khu vực, như phát tán bụi mịn vào không khí và làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. Các nghiên cứu phát hiện một số nguồn nước quanh đây có nồng độ kim loại nặng và độ mặn cao.
Hồi tháng 1-2026, một phiên tòa ở Ấn Độ đã yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu vực này, đồng thời thúc đẩy xây dựng quy trình tái sử dụng bùn thải.
Theo tòa án, nơi này không được lắp đặt lớp chống thấm để bảo vệ đất, không có giếng lắng bùn hay cơ chế giảm bụi, cũng không có hệ thống quan trắc không khí hoặc nước ngầm và không có vành đai cây xanh bảo vệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận