02/09/2021 11:30 GMT+7

Bác sĩ Úc: Hệ thống y tế chưa sẵn sàng để mở cửa trở lại

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 2-9, nhiều bác sĩ Úc cảnh báo các bệnh viện chưa sẵn sàng với kế hoạch mở cửa lại của chính phủ, trong bối cảnh nhiều bang đang chuẩn bị chuyển từ chiến lược ngăn chặn sang sống chung với COVID-19.

Bác sĩ Úc: Hệ thống y tế chưa sẵn sàng để mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ tới lượt tiêm vắc xin COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở thành phố Sydney, Úc ngày 19-8 - Ảnh: BLOOMBERG

Theo Đài ABC News, Hiệp hội Y khoa Úc (AMA) cho biết hệ thống y tế Úc có nguy cơ mắc kẹt trong một "vòng xoáy khủng hoảng vĩnh viễn".

Đồng thời, AMA kêu gọi xây dựng mô hình mới để kiểm tra liệu số lượng nhân viên trong bệnh viện có thể đáp ứng số ca mắc mới dự kiến tăng khi nới lỏng phong tỏa hay không.

"Nếu các bạn tính mở cửa nhưng không nhìn vào lưới an toàn và bè cứu sinh mà chúng tôi có, chúng tôi có thể kết thúc bằng việc cố đưa nhiều người lên bè cứu sinh và lật úp bè", ông Chris Moy - phó chủ tịch AMA - cảnh báo. 

Tháng 7, Úc công bố kế hoạch gồm 4 giai đoạn đưa đất nước vượt qua đại dịch COVID-19, trong đó có việc mở cửa biên giới khi đạt tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ cho 70-80% dân số, đồng thời kêu gọi các bang tập trung hạn chế ca nhập viện và ca tử vong.

Điểm nóng dịch COVID-19 hiện nay ở Úc là ở bang New South Wales và bang Victoria. Theo Hãng tin Reuters, New South Wales đã ghi nhận hơn 1.000 ca bệnh mỗi ngày trong 5 ngày qua.

Do số ca nhiễm tăng cao, ngày 1-9, bang Victoria buộc phải gia nhập với bang New South Wales trong việc từ bỏ mục tiêu "zero-COVID" (quét sạch COVID-19 trong cộng đồng). Hai bang này coi tiêm chủng là con đường để mở cửa trở lại sau khi không thể dập tắt được đợt bùng dịch do biến thể Delta dù đã phong tỏa nhiều tuần.

Ngày 2-9, số ca mắc mới trong 24 giờ ở bang Victoria là 176 ca, tăng so với 120 ca trong 24 giờ ngày trước đó.

Úc đã tuân theo chiến lược "zero-COVID" trong phần lớn thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành ở nước này. Cho tới nay, Úc ghi nhận hơn 55.000 ca bệnh từ đầu dịch, trong đó chỉ có 1.012 ca tử vong.

Tuy nhiên, tốc độ tiêm chủng chậm đang khiến nhiều người dễ bị tổn thương mắc COVID-19 và nhập viện. Cho tới nay, chỉ khoảng 36% người trên 16 tuổi ở Úc đã tiêm đầy đủ.

Bưu chính Úc tạm ngừng giao hàng thương mại điện tử vì COVID-19 Bưu chính Úc tạm ngừng giao hàng thương mại điện tử vì COVID-19

TTO - Công ty bưu chính Úc (AusPost) phải tạm ngừng giao bưu kiện thương mại điện tử ở một số bang để giảm tải. Khoảng 500 nhân viên công ty này tự cách ly vì COVID-19, trong khi lượng bưu kiện, thư từ nhiều kỷ lục.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Zero-COVID Úc Bác sĩ