
Ê kíp điều trị cùng bệnh nhi sau ca phẫu thuật - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Tối 19-5, TS.BS Đỗ Hồng Hải - Trưởng đơn nguyên ngoại thần kinh nhi, khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - cho biết các bác sĩ bệnh viện này vừa thực hiện thành công ca mổ não tỉnh cho một cậu bé 12 tuổi có khối u nằm sát vùng chức năng quan trọng của não bộ.
Trong suốt quá trình phẫu thuật, bệnh nhi được yêu cầu thực hiện các động tác như đếm số, làm phép tính, gọi tên đồ vật và cử động tay chân...
Theo TS Đỗ Hồng Hải, việc tương tác trực tiếp với bệnh nhân giúp ê kíp xác định chính xác các vùng não liên quan đến vận động, cảm giác, ngôn ngữ và những chức năng thần kinh cấp cao.
"Nếu trong lúc thao tác mà bệnh nhân đột ngột yếu tay chân, mất cảm giác hoặc nói không trôi chảy, chúng tôi sẽ biết mình đang tác động gần vùng chức năng quan trọng của não", bác sĩ Hải cho biết.
Kỹ thuật mổ sọ tỉnh trước đây chủ yếu áp dụng cho người lớn, còn thực hiện trên trẻ em là thách thức lớn do bệnh nhi thường khó giữ tập trung, dễ sợ hãi và khó hợp tác trong thời gian dài.
Chính vì vậy, ca mổ lần này được xem là dấu mốc đặc biệt, mở ra thêm cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhi có tổn thương não nằm gần vùng chức năng quan trọng.
Trước đó khoảng 2 tháng, bé trai xuất hiện các cơn đau đầu kéo dài, kèm tê yếu thoáng qua nửa người và từng mất ý thức ngắn. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u não lớn nằm ở vị trí liên quan trực tiếp đến vận động và ngôn ngữ - khu vực đặc biệt nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng nếu can thiệp không chính xác.
Trước thách thức này, ê kíp đã lựa chọn phương pháp mổ sọ tỉnh thay vì gây mê toàn thân thông thường. Theo các bác sĩ, kỹ thuật này cho phép đánh giá trực tiếp khả năng nói và vận động của người bệnh ngay trong lúc phẫu thuật, giúp xác định ranh giới an toàn khi bóc tách khối u và hạn chế tối đa tổn thương thần kinh.
Ca mổ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa như ngoại thần kinh, gây mê hồi sức, điều dưỡng và hỗ trợ tâm lý. Với bệnh nhi mới 12 tuổi, việc giúp trẻ hiểu, tin tưởng và hợp tác trong suốt quá trình phẫu thuật là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của ca mổ.
Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, hồi phục tốt và không xuất hiện thêm dấu thần kinh khu trú. Kết quả chụp kiểm tra cho thấy khối u đã được lấy gần như toàn bộ. Hiện bé tiếp tục được theo dõi và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo nhằm bảo đảm quá trình hồi phục toàn diện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận