11/04/2020 14:31 GMT+7

Bác sĩ nhảy điệu 'bắt chân' thay vì bắt tay cổ vũ mọi người chống dịch

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Dù bầu không khí u ám đang bao trùm toàn thế giới với hơn 100.000 người tử vong vì COVID-19, nhiều bác sĩ ở tuyến đầu vẫn lạc quan và truyền tải tinh thần tích cực này cho mọi người thông qua những điệu nhảy vui nhộn.

Bác sĩ nhảy điệu bắt chân thay vì bắt tay cổ vũ mọi người chống dịch - Ảnh 1.

Nhóm y bác sĩ thuộc đơn vị chăm sóc tích cực (ICU) tại Trung tâm y khoa Ronald Reagan UCLA ở Los Angeles (Mỹ) nhảy mừng bệnh nhân có tiến triển tích cực, không cần máy thở nữa - Ảnh: Twitter

Theo Express Tribune, bà Nida Qadir, nhà nghiên cứu Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) và bác sĩ tại Trung tâm y khoa Ronald Reagan UCLA ở Los Angeles (Mỹ), chia sẻ điệu nhảy của nhóm y bác sĩ thuộc đơn vị chăm sóc tích cực (ICU) của mình trên Twitter.

Bà Qadir cho biết nhóm của bà sẽ nhảy điệu nhảy này mỗi khi có một bệnh nhân tại ICU khá hơn, không cần đến sự hỗ trợ của máy thở nữa. Từ khi đăng lên Twitter ngày 6-4 đến ngày 11-4, video vũ điệu của "nhóm nhảy" ICU của bà Qadir đã nhận được 31.100 lượt yêu thích và 737.300 lượt xem.

Theo báo Los Angeles Times ngày 10-4, hiện Los Angeles ghi nhận hơn 8.400 ca COVID-19 với 244 ca tử vong và là quận có số ca nhiễm virus corona chủng mới nhiều nhất bang California.

Điệu nhảy của nhóm y bác sĩ thuộc đơn vị chăm sóc tích cực (ICU) tại Trung tâm y khoa Ronald Reagan UCLA ở Los Angeles, Mỹ - Nguồn: Twitter

Trong khi đó, Đài Good Morning America đưa tin bác sĩ gây mê Jason Campbell tại ĐH Y tế và khoa học Oregon (Mỹ) muốn truyền tải tinh thần lạc quan đến giới trẻ thông qua các điệu nhảy trên ứng dụng Tik Tok.

Một trong những video được yêu thích nhất của nhóm bác sĩ Campbell có tựa đề là "Bắt chân thời virus corona. Không được phép bắt tay tại bệnh viện", với hơn 232.000 lượt yêu thích và hơn 4 triệu lượt xem.

Trên ứng dụng Tik Tok cũng xuất hiện nhiều video nhảy lại bài "Bắt chân thời virus corona" này.

"Bắt chân thời virus corona" - Video: Tik Tok

Đài BBC cũng đăng tải hình ảnh một y tá tại một bệnh viện ở Iran nhảy cùng các đồng nghiệp để thể hiện tinh thần lạc quan và tích cực dù phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trang thiết bị y tế. 

Hình ảnh các y bác sĩ nhảy múa cổ vũ mọi người trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành và cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người trên thế giới làm dịu đi những căng thẳng, âu lo về dịch bệnh, giúp đem lại nụ cười cho mọi người, đem lại niềm tin chiến thắng dịch bệnh.

Bác sĩ nhảy điệu bắt chân thay vì bắt tay cổ vũ mọi người chống dịch - Ảnh 4.

Một y tá tại một bệnh viện ở Iran tham gia điệu nhảy thể hiện tinh thần lạc quan giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh: BBC

Bác sĩ nhảy điệu bắt chân thay vì bắt tay cổ vũ mọi người chống dịch - Ảnh 5.

Nhân viên y tế nhảy để khích lệ tinh thần những người bị cách ly vì COVID-19 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 8-3-2020 - Ảnh: Tân Hoa xã

Dịch COVID-19 ngày 11-4: Số người chết vượt mốc 100.000, gấp đôi trong 1 tuần Dịch COVID-19 ngày 11-4: Số người chết vượt mốc 100.000, gấp đôi trong 1 tuần

TTO - Tính tới 2h sáng nay 11-4, thống kê của hãng tin AFP cho thấy ít nhất 100.859 người trong số hơn 1,6 triệu người bệnh tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã chết vì COVID-19.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên