19/05/2026 22:31 GMT+7

Bác sĩ Mỹ nhiễm Ebola ở Congo, Mỹ siết nhập cảnh từ vùng dịch

Một công dân Mỹ nhiễm Ebola tại Congo giữa lúc dịch bệnh ở châu Phi khiến hơn 130 người tử vong, buộc Mỹ siết nhập cảnh từ vùng dịch.

Ebola - Ảnh 1.

Một người dân rửa tay trước khi vào Bệnh viện Kyeshero tại thành phố Goma ngày 18-5, trong khu vực kiểm tra rửa tay và đo thân nhiệt dành cho tất cả bệnh nhân và khách ra vào nhằm phòng ngừa dịch Ebola - Ảnh: AFP

Theo đài CNN ngày 19-5, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận một công dân Mỹ làm việc tại DRC dương tính với vi rút Ebola.

Bác sĩ làm nhiệm vụ nhân đạo xác nhận dương tính, Mỹ hạn chế nhập cảnh

Người nhiễm bệnh là một bác sĩ truyền giáo tên Peter Stafford đang làm tại tổ chức từ thiện quốc tế Serge.

Ông xuất hiện các triệu chứng giống nhiễm Ebola và được xác nhận dương tính.

Vợ ông là bác sĩ Rebekah Stafford cùng một bác sĩ khác - những người từng điều trị bệnh nhân khi dịch bùng phát - hiện đang được theo dõi nhưng chưa xuất hiện triệu chứng. Bốn người con của gia đình này cũng đang được giám sát sức khỏe.

Theo Bộ trưởng Y tế DRC Samuel Roger Kamba, tính đến ngày 19-5 đã có 131 ca tử vong liên quan đến đợt dịch hiện nay.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế về an ninh lục địa, cho phép phối hợp ứng phó trên toàn châu Phi.

Cùng ngày, CDC kích hoạt Điều 42 - đạo luật y tế công cộng cho phép hạn chế nhập cảnh vào Mỹ trong các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm - trong ít nhất 30 ngày kể từ 19-5.

Điều 42 được ban hành từ năm 1944 nhưng chỉ mới được áp dụng hai lần trong thời hiện đại: giai đoạn COVID-19 từ tháng 3-2020 đến tháng 5-2023 và lần này với Ebola.

Bà Jeanne Marrazzo, giám đốc điều hành Hiệp hội bệnh truyền nhiễm Mỹ, cho rằng việc hạn chế nhập cư chỉ có tác dụng nếu đi kèm kiểm tra xuất cảnh tại các nước có dịch và đảm bảo nhân quyền. "Vi rút không nhận biết hộ chiếu", bà nói.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kampala (Uganda) cũng thông báo tạm dừng toàn bộ dịch vụ thị thực vì dịch Ebola.

CDC đánh giá nguy cơ tức thời với người dân Mỹ hiện ở mức "thấp", song cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến dịch.

Các nước tăng cường ứng phó

Nhân viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chất các kiện hàng vật tư y tế lên máy bay tại Nairobi, Kenya để vận chuyển tới DRC, nơi đang bùng phát dịch Ebola ngày 18-5 - Video: WHO

Trước đó, ngày 18-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố dịch Ebola tại khu vực là "tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế".

WHO cho biết dịch chưa đạt ngưỡng để được xem là "đại dịch toàn cầu", nhưng cảnh báo tỉ lệ dương tính cao cùng số ca mắc và tử vong gia tăng tại nhiều khu vực y tế cho thấy nguy cơ bùng phát lớn hơn.

Giới chức DRC cho biết đến nay đã ghi nhận 513 ca nghi nhiễm liên quan đến đợt bùng phát.

Theo CDC, Mỹ đang phối hợp đưa 7 người từ quốc gia Trung Phi này sang Đức, trong đó có công dân Mỹ nhiễm Ebola. Bộ Y tế Đức xác nhận đang chuẩn bị tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.

Bác sĩ Patient Mazirane, giám đốc y khoa Phòng khám Universelle tại thành phố Bunia tỉnh Ituri (DRC), kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ ứng phó dịch bệnh.

"Đây là một trận chiến lớn, đòi hỏi nguồn lực khổng lồ để cứu những người vẫn còn có thể được cứu", ông Patient Mazirane nói.

WHO thông tin khoảng 7 tấn vật tư y tế khẩn cấp, gồm thiết bị bảo hộ, lều và giường bệnh, đã được chuyển tới Bunia hôm 18-5 để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

Bác sĩ Mỹ nhiễm Ebola ở Congo, Mỹ siết nhập cảnh từ vùng dịch - Ảnh 3.

Cơ sở cách ly tại khu Penny’s Bay trên đảo Lantau đã được chuẩn bị khi giới chức tăng cường các biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây lan của vi rút Ebola - Ảnh: SCMP

Theo báo SCMP cùng ngày, Hong Kong (Trung Quốc) cũng tăng cường các biện pháp phòng dịch Ebola và chuẩn bị cơ sở cách ly Penny's Bay trên đảo Lantau sau thông báo của WHO.

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hong Kong (CHP) cho biết đang phối hợp với các bên liên quan để triển khai các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch nghiêm ngặt nhằm ngăn nguy cơ Ebola xâm nhập đặc khu.

Người phát ngôn CHP xác nhận giới chức Hong Kong đã kiểm tra cơ sở cách ly cộng đồng Penny's Bay trên đảo Lantau để bảo đảm nơi này sẵn sàng đưa vào sử dụng nếu cần ban hành lệnh cách ly.

Cơ quan này cũng đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó, bao gồm công tác truy vết, nhằm đối phó nguy cơ xuất hiện ca bệnh Ebola tại Hong Kong.

WHO cho biết đợt dịch hiện nay do chủng Bundibugyo gây ra - một trong nhiều chủng vi rút Ebola. Tổ chức này gọi đây là đợt bùng phát "bất thường" vì hiện chưa có vắc xin hay phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt cho chủng Bundibugyo.

Các triệu chứng Ebola gồm sốt, đau cơ, phát ban và xuất huyết nghiêm trọng.

Vi rút lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể, vật dụng nhiễm bệnh hoặc thi thể người tử vong.

Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại DRC kể từ khi vi rút này được phát hiện lần đầu năm 1976.

WHO cho biết DRC dễ xảy ra dịch Ebola một phần vì dơi ăn quả - vật chủ tự nhiên của vi rút - sinh sống phổ biến trong các khu rừng của nước này.

Mỹ ghi nhận công dân nhiễm Ebola ở Congo, siết nhập cảnh từ vùng dịch - Ảnh 5.Bệnh do vi rút Ebola, biết đúng thì không sợ

Tổ chức Y tế thế giới vừa tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo và Uganda là "tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế". Tại Việt Nam, Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất