
Một nhân viên y tế đo thân nhiệt cho người dân trước Bệnh viện Hồi giáo Kibuli ở thủ đô Kampala, Uganda ngày 16-5, trong bối cảnh WHO ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế vì đợt bùng phát Ebola tại Uganda và Cộng hòa dân chủ Congo - Ảnh: AP
Sáng 19-5, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã yêu cầu tăng cường và siết chặt công tác giám sát tại các cửa khẩu nhằm chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập vào thành phố.
Trước đó, ngày 17-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức công bố đợt bùng phát bệnh do vi rút Ebola chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế.
Dù WHO hiện chưa khuyến cáo áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại hoặc đi lại quốc tế đối với các quốc gia có dịch, ngành y tế TP.HCM vẫn yêu cầu các đơn vị y tế dự phòng không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.
Theo Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) sẽ tiếp tục tăng cường giám sát tại các cửa khẩu thông qua việc theo dõi các biểu hiện bất thường về sức khỏe của người nhập cảnh, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ, lịch sử đi lại và lưu trú.
HCDC đồng thời phối hợp với các đơn vị hàng không, hàng hải và kiểm dịch y tế quốc tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; chuẩn bị sẵn sàng quy trình xử lý, cách ly và vận chuyển an toàn khi phát hiện ca nghi ngờ.
Ngành y tế thành phố xác định việc phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ là yếu tố then chốt trong công tác giám sát cửa khẩu hiện nay.
Theo khuyến cáo của WHO, những người tiếp xúc gần với ca bệnh Ebola cần được theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày và hạn chế di chuyển quốc tế trong thời gian theo dõi. Các trường hợp xác nhận mắc bệnh chỉ được xuất viện hoặc di chuyển khi có ít nhất hai kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp, cách nhau tối thiểu 48 giờ để bảo đảm an toàn phòng chống lây nhiễm.
WHO khuyến cáo gì trước đợt bùng phát Ebola?
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra các khuyến cáo tạm thời khác nhau tùy theo mức độ nguy cơ của từng nhóm quốc gia:
Đối với các quốc gia đang có dịch như Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda: Cần kích hoạt cơ chế ứng phó thảm họa quốc gia, thiết lập Trung tâm Điều hành khẩn cấp; thực hiện kiểm tra xuất cảnh tại cửa khẩu; cách ly nghiêm ngặt ca bệnh và hạn chế di chuyển quốc tế đối với người tiếp xúc gần trong vòng 21 ngày.
Đối với các quốc gia giáp biên với vùng dịch: Cần nâng mức sẵn sàng ứng phó, thiết lập cơ chế phối hợp kiểm soát khu vực biên giới và bảo đảm xử lý khẩn cấp trong vòng 24 giờ khi phát hiện ca nghi ngờ.
Đối với các quốc gia không có biên giới chung với vùng dịch: WHO không khuyến cáo đóng cửa biên giới hoặc hạn chế đi lại, thương mại quốc tế do thiếu cơ sở khoa học và có thể gây tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận