25/08/2024 09:02 GMT+7

Bác sĩ lấy được cục pin trong dạ dày bé trai 7 tuổi

Ngày 24-8, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang tại TP Châu Đốc cho biết vừa nội soi lấy cục pin đồng ở đường tiêu hóa cho bé trai 7 tuổi.

12h ngày 24-8, bé trai T. (7 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) khi chơi đã nuốt cục pin đồng hồ (dạng pin tiểu nhỏ) nhưng đến 16h cùng ngày bé mới nói với ba. Sau đó người nhà cho bé nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực ở TP Châu Đốc vào lúc 17h30 cùng ngày.

Bác sĩ lấy được cục pin trong dạ dày bé trai 7 tuổi - Ảnh 1.

Cục pin đã được lấy ra khỏi đường tiêu hóa của bé trai 7 tuổi thông qua việc nội soi lấy dị vật - Ảnh: BV cung cấp

Khi tiếp nhận, các bác sĩ đã hội chẩn, chụp X-quang, xác định cục pin đồng hồ nằm trong dạ dày. Đây là trường hợp dị vật đường tiêu hóa khó, nguy hiểm do bé còn nhỏ, dị vật to và pin có tính axit nếu nằm trong đường tiêu hóa lâu có thể gây thủng đường tiêu hóa. Bệnh viện tiến hành hội chẩn phương án thủ thuật, gây mê, chuẩn bị dụng cụ…

Đến 19h, các bác sĩ bắt đầu gây mê nội khí quản bé để gắp dị vật. Do trước nhập viện bé đã ăn nên khi soi vào dạ dày có rất nhiều cơm và cục pin nằm lẫn phía dưới lớp cơm gây nhiều khó khăn khi thủ thuật. Sau 60 phút, các bác sĩ bơm, rửa hút bớt cơm mới lộ ra cục pin và đã lấy ra khỏi dạ dày. Hiện tại bệnh nhi đã ổn định, có thể xuất viện sớm.

Bác sĩ Võ Dương Triều - khoa nội soi Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh tại Châu Đốc - cho biết dị vật đường tiêu hóa là một tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, nhất là trẻ em nhỏ. Nếu không được chẩn đoán sớm, xử trí đúng, kịp thời, sẽ dễ dẫn tới các biến chứng nặng nề, nhất là pin đồng hồ có tính axit dễ gây ra biến chứng thủng đường tiêu hóa.

Kịp thời nội soi lấy cục pin ra khỏi đường tiêu hóa cho bé 7 tuổi - Ảnh 4.Trẻ 10 tháng tuổi suy hô hấp do hóc dị vật: Cần sơ cứu đúng cách tránh tử vong

Trẻ bị hóc, nuốt sặc dị vật vào trong đường hô hấp rất nguy hiểm, nếu không được cấp cứu kịp thời, đúng cách có thể sẽ để lại những di chứng rất nặng nề, thậm chí tử vong. Vì vậy cần biết cách sơ cứu ban đầu đúng cách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên