11/10/2025 19:05 GMT+7

Bắc Ninh sau lũ lịch sử, khu công nghiệp lại sáng đèn, người dân chung tay dọn dẹp nhà cửa

Sau trận lũ lịch sử khiến nhiều khu dân cư, nhà máy ở Bắc Ninh bị ngập sâu, người dân và doanh nghiệp đang khẩn trương thu dọn, khắc phục thiệt hại, ổn định lại cuộc sống và sản xuất.

bắc ninh - Ảnh 1.

Hàng xóm chung tay giúp gia đình bà Nguyễn Thị Nụ (xã Kép, Bắc Ninh) dọn dẹp sau lũ - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 11-10, nhiều hộ dân ở xã Kép, Bắc Ninh tranh thủ từng phút, từng giây bắt tay dọn dẹp nhà cửa sau khi nước lũ rút.

Gồng mình dọn bùn đất

Làm công nhân nông trường cam Bố Hạ được 49 năm, bà Nguyễn Thị Nụ (68 tuổi, thôn Trường Thịnh, xã Kép) vẫn bàng hoàng khi nhớ lại cảnh nước lũ lịch sử dâng quá nhanh.

"Hôm đầu tiên tôi phải lội nước đến cằm, sau đó nước ngập 2-3m, cả nhà bốn người phải lên tầng hai trú. Điện mất, nước mất, chỉ còn nước lọc cứu trợ", bà Nụ kể.

Nhà neo người, bà Nụ được vài thanh niên hàng xóm giúp đẩy nước, tẩy bùn. Đàn gà còn sót lại vài con để gây giống nhưng vườn tược mất trắng. 

Xã cũng thông báo cấp thuốc khử trùng để nước sinh hoạt tạm thời.

Hiện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kép cùng các đơn vị chức năng đã tiếp nhận hơn 400 thùng nước, 100 thùng sữa, hàng chục thùng mì tôm, cháo, bánh mì phân phát cho hộ dân vùng ngập sâu. 

Ba máy phát điện ở các thôn Đồi Bụt, Trường Thịnh, Tân Thịnh sẽ cấp nước sinh hoạt tạm thời.

Bắc Ninh sau lũ lịch sử, khu công nghiệp lại sáng đèn, người dân chung tay dọn dẹp nhà cửa - Ảnh 2.

Ông Phạm Mai Thư (60 tuổi) lặng nhìn vườn bưởi hơn 1ha chết rễ trong bùn. Đàn gà chỉ còn chục con, quầy tạp hóa may mắn ít hư hại. "Nhà cao hơn mặt đất 2m mà vẫn ngập tầng 1 gần 1m, may cả nhà kê kịp tivi, máy giặt, tủ lạnh lên cao", ông nói - Ảnh: HÀ QUÂN

Bắc Ninh sau lũ lịch sử, khu công nghiệp lại sáng đèn, người dân chung tay dọn dẹp nhà cửa - Ảnh 3.

Trực tiếp hướng dẫn bà con dọn dẹp, khử trùng, đóng điện an toàn, ông Nguyễn Văn Lực (phải) - Phó chủ tịch UBND xã Kép - bày tỏ trận lũ về nhanh khiến 8 thôn bị cô lập, ảnh hưởng hàng nghìn hộ. Xã đã phải huy động lực lượng sơ tán dân, phối hợp Sư đoàn 3 (Quân khu 1) ứng cứu. "Trước mắt xã hỗ trợ tiêu độc khử trùng, tạo nguồn nước sạch, cấp hạt giống rau từ nguồn hỗ trợ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam để ươm vườn mới", ông Lực nói - Ảnh: HÀ QUÂN

Bắc Ninh sau lũ lịch sử, khu công nghiệp lại sáng đèn, người dân chung tay dọn dẹp nhà cửa - Ảnh 4.

Tại phường Tiền Phong (Bắc Ninh), chị Trần Thị Yến cho hay phải thuê người dọn đất đá từ núi trôi xuống sau nhà. Trước đó, khu nhà của chị bị ngập, đồ đạc phải di dời lên cao - Ảnh: HÀ QUÂN

bắc ninh - Ảnh 5.

Ông Thân Văn Hoàng (54 tuổi) phải thuê máy xúc dọn sỏi đá từ núi Đền sạt xuống, chi phí khoán hết khoảng 15 triệu đồng. "May mà nhà kiên cố, lúc sạt lở chỉ có mình tôi ở nhà, viên đá to bằng bàn tay đã đâm thủng tường gạch", ông kể - Ảnh: HÀ QUÂN

bắc ninh - Ảnh 6.

Theo ông Đỗ Văn Quý - Chủ tịch UBND phường Đa Mai (Bắc Ninh), từ chiều và đêm 10-10, nước lũ tràn về các tổ dân phố Lò, tổ dân phố 1, 2 gây ngập sâu. Trước tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã được huy động ứng cứu, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Những ngày qua, hàng nghìn lượt người trong phường đã hỗ trợ, gia cố các tuyến đê qua địa bàn - Ảnh: TRUNG ANH

bắc ninh - Ảnh 7.

Nước sông Cầu, sông Thương tiếp tục xuống song dự báo vẫn trên báo động 3 - Ảnh: THÀNH CÔNG

Nhà máy sáng đèn, công nhân trở lại sản xuất

Những ngày qua, nhiều doanh nghiệp lớn ở các khu công nghiệp (KCN) Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng, Yên Phong, VSIP Bắc Ninh, Thuận Thành, Hòa Phú bị ảnh hưởng do nhiều công nhân viên ở khu vực Hiệp Hòa, Yên Thế, Lạng Giang và một phần Thái Nguyên chưa thể xuống nhà máy vì nước lũ cô lập, giao thông chia cắt...

Ông Kim Se Hyun - Giám đốc Công ty Jeakyong CNC (KCN Song Khê - Nội Hoàng) - cho biết mưa lớn khiến đoạn đường trước cổng công ty ngập sâu, việc đi lại của công nhân viên và giao hàng khó khăn. Có thời điểm, cả đêm doanh nghiệp không xuất được một công hàng, ảnh hưởng đến uy tín, tiến độ hợp đồng.

Để khắc phục, công ty thuê xe hàng lớn để kịp giao đơn hàng cho khách. Do đặc thù gia công linh kiện điện tử giá trị cao, công ty mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục các điểm trũng nước, ứng phó khi mưa lớn.

Còn ông Lê Xuân Thuần - Chủ tịch công đoàn Công ty CP Dệt may Lạng Giang - cho biết công ty không bị ngập nhưng nhiều công nhân ở vùng lũ phải nghỉ làm, có lúc hàng trăm công nhân vắng mặt.

Ngày 11-10, công đoàn công ty này đã đi thăm, tặng quà, động viên công nhân bị ảnh hưởng để yên tâm sản xuất. Công đoàn mong chính quyền địa phương, các lực lượng công an, quân đội hỗ trợ người dân khắc phục sau mưa lũ.

bắc ninh - Ảnh 8.

Công nhân ở KCN Song Khê - Nội Hoàng (Bắc Ninh) đi làm ổn định sau mưa lũ - Ảnh: HÀ QUÂN

bắc ninh - Ảnh 9.

Do nước sông Cầu liên tục dâng cao, người dân địa phương và cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã đắp đê con trạch ngăn lũ, nhờ đó các KCN cơ bản đảm bảo an toàn - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 4-10, các doanh nghiệp đã được yêu cầu chủ động kiểm tra công trình, mái tôn, cửa kính, thiết bị điện, đồng thời bố trí lực lượng trực ứng phó. Dù mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập úng cục bộ, song đến nay hầu hết nhà máy đã hoạt động trở lại, công nhân viên các công ty đi làm an toàn.

Ban Quản lý yêu cầu các doanh nghiệp, chủ đầu tư tiếp tục nạo vét, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước, hố ga, kênh mương, đảm bảo ổn định cho hơn 555.000 lao động đang làm việc trong các KCN.

Sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, công ty lại sáng đèn sản xuất - Ảnh 9.Hòa Minzy hỗ trợ 500 triệu đồng cho quê hương Bắc Ninh

Ca sĩ Hòa Minzy gửi số tiền 500 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên