17/03/2023 09:50 GMT+7

Bắc Kinh yêu cầu Mỹ ngừng vu khống quân đội Trung Quốc

Ngày 16-3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngay lập tức ngừng đưa ra những bình luận vô trách nhiệm và vu khống quân đội Trung Quốc.

Bắc Kinh yêu cầu Mỹ ngừng vu khống quân đội Trung Quốc - Ảnh 1.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Châu Sơn 529, cùng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường khác của quân đội Trung Quốc, di chuyển đến vùng biển được chỉ định ở biển Hoa Đông trong cuộc tập trận đầu tháng 1-2021 - Ảnh: CHINA MILITARY

"Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngay lập tức ngừng đưa ra những bình luận vô trách nhiệm, lan truyền tin đồn và vu khống về quân đội Trung Quốc, đồng thời ngừng sử dụng cái gọi là 'mối đe dọa từ Trung Quốc' để gieo rắc bất hòa giữa các nước trong khu vực" - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi nói ngày 16-3, theo trang tin quân sự Trung Quốc China Military Online.

Lời kêu gọi trên được ông Đàm đưa ra khi ông nhận được câu hỏi của truyền thông về những bình luận gần đây của Bộ Quốc phòng Mỹ liên quan đến quân đội Trung Quốc.

Cụ thể, Lầu Năm Góc nói Trung Quốc đã "quấy rối" máy bay và tàu của nhiều nước, tuyên bố Mỹ cam kết mở rộng hợp tác song phương và đa phương với các đồng minh, bao gồm Philippines, Úc và Nhật Bản, để giữ cho các tuyến đường biển và đường hàng không quốc tế không bị cản trở.

Theo Hãng tin Tân Hoa xã, ông Đàm nói quân đội Trung Quốc đã xử lý các cuộc chạm trán trên không và trên biển với các lực lượng quân sự nước ngoài phù hợp với các luật và quy định.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Mỹ đã "tận dụng sức mạnh quân sự bá quyền" của mình để ép buộc, phong tỏa và gây chiến trên khắp thế giới, đồng thời kích động đối đầu, gây ra "mối đe dọa lớn nhất" cho hòa bình và ổn định toàn cầu.

Ông Đàm cho biết quân đội Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với lực lượng quân sự các nước để kiên quyết thực hiện các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của mình, đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng một cộng đồng cùng chung tương lai.

Trong diễn biến liên quan, ngày 16-3, Đô đốc John Aquilino, chỉ huy Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, cảnh báo các va chạm hiện tại ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang ở mức báo động và có xu thế đi "sai hướng", theo Hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, ông cũng nói sự hiện diện của Mỹ tại khu vực này không phải là nỗ lực để kiềm chế hoặc tạo ra xung đột với Trung Quốc.

Đô đốc John Aquilino thông tin thêm Trung Quốc vẫn chưa phản hồi với bất kỳ yêu cầu nào của Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về việc thiết lập các kênh liên lạc trực tiếp giữa lãnh đạo của họ và lãnh đạo các bộ chỉ huy quân sự chính của quân đội Trung Quốc.

Trung Quốc cải tổ nhiều cơ quan chính quyền trung ươngTrung Quốc cải tổ nhiều cơ quan chính quyền trung ương

Trung Quốc sẽ thành lập một cơ quan giám sát tài chính do đảng điều hành. Đây là một phần trong kế hoạch cải tổ rộng rãi các cơ quan quản lý nhằm trao quyền kiểm soát và giám sát trực tiếp cho đảng về vấn đề tài chính.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên