13/06/2022 07:29 GMT+7

Bắc Kinh: Đừng biến nam Thái Bình Dương thành 'võ đài quyền anh' cho Mỹ - Trung

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Theo báo South China Morning Post ngày 13-6, trong cuộc phỏng vấn tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong nói nam Thái Bình Dương không nên trở thành "võ đài quyền anh" cho cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung.

Bắc Kinh: Đừng biến nam Thái Bình Dương thành võ đài quyền anh cho Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong - Ảnh: AFP

Khu vực nam Thái Bình Dương đã trở nên nổi bật hơn kể từ khi Trung Quốc ký một thỏa thuận an ninh gây tranh cãi với Quần đảo Solomon vào tháng 4 năm nay, gây ra phản ứng mạnh từ Mỹ, Úc và Nhật Bản.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn truyền thông nhà nước Trung Quốc vào hôm 10-6, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong (Xie Feng) nói:

"Khu vực Nam Thái Bình Dương nên là một vũ đài lớn để tất cả các bên triển khai hợp tác, chứ không nên là một võ đài quyền anh dành cho các trận đấu có tổng bằng 0 (tức lợi ích của một người sẽ là mất mát của người khác).

Trung Quốc sẵn sàng triển khai hợp tác 3 bên hoặc nhiều bên với các nước có liên quan dựa trên thái độ cởi mở và trên cơ sở tôn trọng mong muốn của các đảo quốc, để cùng thúc đẩy phát triển khu vực, đạt được kết quả cùng có lợi".

Ông Tạ cáo buộc Mỹ và các đồng minh từ lâu đã bỏ bê khu vực trên và sử dụng các đảo quốc ở Thái Bình Dương như "con tốt trong cạnh tranh địa chính trị".

"Hành động của Trung Quốc hoàn toàn trái ngược với hành động bỏ mặc lâu dài của một số nước khác" - ông Tạ nói, đồng thời ông cho rằng những nước này đã sử dụng các đảo quốc ở Thái Bình Dương làm nơi cung cấp nguyên liệu thô, bãi chứa hàng hóa, bãi chứa chất thải hạt nhân...

Tuy nhiên, Đài CNN nhận định khu vực nam Thái Bình Dương thật ra giờ đây đã trở thành đấu trường mới nhất cho cuộc tranh giành quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc. Đáng chú ý, vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thực hiện chuyến công du đến 8 quốc gia tại khu vực này.

Trung Quốc chưa thuyết phục được hết các quốc đảo Thái Bình Dương Trung Quốc chưa thuyết phục được hết các quốc đảo Thái Bình Dương

TTO - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng trấn an các quốc đảo Thái Bình Dương không nên “quá lo lắng”, sau khi hai bên chưa thể đạt thỏa thuận thương mại và an ninh tầm khu vực.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên