10/01/2023 13:38 GMT+7

Bắc Kinh công khai trả đũa Hàn Quốc vì 'phân biệt đối xử' người Trung Quốc

Chính quyền Bắc Kinh đã có động thái trả đũa đầu tiên đối với các hạn chế đi lại với du khách Trung Quốc: ngừng cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc.

Bắc Kinh công khai trả đũa Hàn Quốc vì phân biệt đối xử người Trung Quốc - Ảnh 1.

Du khách Trung Quốc chụp ảnh bên người bán hàng rong tại khu mua sắm Myeongdong ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 9-1 - Ảnh: REUTERS

Ngày 10-1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc cho biết sẽ đình chỉ cấp thị thực công việc, du lịch, chữa bệnh, quá cảnh và các vấn đề cá nhân nói chung đối với người Hàn Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc thông tin rằng động thái này là do "các hạn chế nhập cảnh mang tính phân biệt đối xử của Hàn Quốc đối với Trung Quốc". Trung Quốc sẽ điều chỉnh chính sách tùy thuộc vào phía Hàn Quốc có bỏ các hạn chế nhập cảnh này hay không.

Trước đó, Seoul đã công bố các biện pháp mới hạn chế du khách từ Trung Quốc vào Hàn Quốc từ ngày 5-1, yêu cầu kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước và sau chuyến bay.

Trong cuộc điện đàm ngày 9-1, tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã nêu ý kiến phản đối các biện pháp nói trên đối với người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tần Cương bày tỏ lo ngại và kêu gọi Seoul duy trì "thái độ khách quan và khoa học".

Cũng trong cuộc điện đàm, ông Park Jin khẳng định các biện pháp chống dịch của Seoul dựa trên "bằng chứng khoa học".

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, số lượng du khách Trung Quốc có kết quả xét nghiệm PCR dương tính khi nhập cảnh nước này đã giảm từ 31,4% xuống còn 12,6% sau khi các hạn chế có hiệu lực.

Một số quốc gia khác như Mỹ, Anh, Pháp… cùng một số nước châu Âu khác đã áp đặt các hạn chế đối với du khách Trung Quốc. 

Các nước này lo ngại về dịch COVID-19 đang bùng phát tại Trung Quốc và khả năng xuất hiện biến thể mới từ các bệnh nhân người Trung Quốc.

Chính quyền Bắc Kinh đã lập tức khẳng định các biện pháp này là phân biệt đối xử và cảnh báo sẽ "đáp trả".

Toàn thế giới đổ dồn sự chú ý về biên giới Trung Quốc từ hôm nay 8-1 Toàn thế giới đổ dồn sự chú ý về biên giới Trung Quốc từ hôm nay 8-1

Hôm nay, 8-1 là ngày Trung Quốc chính thức chấm dứt gần 3 năm đóng cửa với thế giới, dù dịch COVID-19 trong nước đang bùng phát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên